Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Thái Lan

Ngày 17/1, tại thủ đô Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới các lãnh đạo cấp ủy và đảng viên hiện đang công tác, giảng dạy và học tập trên toàn Thái Lan.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thành, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là các Nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng và toàn dân trong thời gian tới; yêu cầu từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt, hành động đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thành và các đồng chí Đảng ủy viên đã phổ biến nội dung cốt lõi của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, đặc biệt là về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thành yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến từng đảng viên trong tất cả các chi bộ, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm triển khai nghiêm túc các Nghị quyết này.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng của Đảng ủy tại Thái Lan trong năm 2017, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát triển Đảng, tiếp tục giữ vững truyền thống liên tiếp nhiều năm là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, với tinh thần tương thân tương ái và tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, Đảng ủy tại Thái Lan đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên quyên góp hỗ trợ nhân dân bạn khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ bất thường hiện gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền Nam Thái Lan./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới