Hội nghị giao ban công tác biên giới lần thứ XVII giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)

Ngày 13/11, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác biên giới lần thứ XVII giữa hai tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh ký kết biên bản cuộc họp giao ban công tác biên giới lần thứ XVII.

Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh; đồng chí Pheng - Căn Nha Phim, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang của hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên; cùng đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào, kết quả thực hiện biên bản cuộc họp giao ban biên giới lần thứ XVI giữa hai tỉnh.

Theo đánh giá, những năm qua, tình hình khu vực biên giới giữa hai tỉnh được duy trì ổn định; kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Đến hết năm 2017, hai tỉnh đã tiến hành khảo sát song phương, thống nhất 112 vị trí cắm mốc và 10 cọc dấu biên giới quốc gia đoạn thuộc địa bàn hai tỉnh. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng 2 tỉnh đã tổ chức tuần tra song phương 54 lần với gần 1.240 lượt người tham gia. Đồng thời, lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã làm thủ tục cho trên 25.500 lượt người từ tỉnh Hủa Phăn nhập cảnh vào tỉnh Sơn La và trên 26.100 lượt người từ tỉnh Sơn La nhập cảnh vào tỉnh Hủa Phăn. Hai tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực chủ động triển khai các chương trình hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực y tế, đặc biệt quan tâm về giáo dục và đào tạo; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới; duy trì giao ban định kỳ và đột xuất, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp phối hợp giải quyết tốt vấn đề di cư tự do, xâm canh, xâm cư và phòng chống tội phạm...

Lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn đã thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực trong thời gian tới như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhất là nhân dân ở khu vực biên giới về Hiệp định Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào; nắm tình hình ở khu vực biên giới, phối hợp tuần tra song phương bảo đảm an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới... Đồng thời, Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Sơn La –Hủa Phăn nhất trí tiếp tục đề nghị Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng để sớm đảm bảo các điều kiện nâng cấp cặp Cửa khẩu Lóng Sập – Pa Háng thành cửa khẩu quốc tế, phối hợp chuẩn bị các điều kiện sớm khai trương cặp Cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hai bên tìm hiểu thị trường, giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế; tổ chức thực hiện tốt các biên bản giao ban giữa hai Chính phủ và biên bản ghi nhớ đã ký giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh…

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới