Hội nghị Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 3

Ngày 17/8, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần thứ 3, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018; thông qua Dự thảo các nội dung về công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019; Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 3

 

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên Việt Nam”, năm học 2017-2018 các cấp bộ Hội đã chủ động xây dựng chương trình năm học và chủ đề công tác Hội của đơn vị. Nội dung hoạt động của Hội được đổi mới có chiều sâu, phong trào “sinh viên 5 tốt” được đẩy mạnh. Kết quả, có 137 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp trường, 52 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh... Cùng với đó, các cấp Hội còn duy trì hoạt động hiệu quả của 11 câu lạc bộ học thuật, đội, nhóm sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; vận động đóng góp được trên 30 triệu đồng để hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng Hội được đẩy mạnh, trong năm học đã kết nạp 1.714 hội viên mới...

Năm học 2018-2019, Hội tập trung tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội sinh viên cấp tỉnh, các trường trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp sinh viên; vận động các nguồn tài trợ trao học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thiếu niên nhi đồng; duy trì các câu lạc bộ đội, nhóm...

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới