Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 13, khóa V

Ngày 18/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 13, khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017. 

6 tháng qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã làm tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các cấp Hội đã kết nạp mới 279 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 44.465 người, sinh hoạt tại 280 cơ sở hội. Chỉ đạo 100% cơ sở tổ chức Đại hội cấp cơ sở... Các cấp Hội đã thành lập 849 tổ tiết kiệm vay vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tín chấp gần 725 tỷ đồng cho hàng nghìn hội viên vay; vận động hội viên góp trên 15 tỷ đồng gây quỹ giúp nhau phát triển sản xuất. Hội viên toàn tỉnh đã xây dựng 570 mô hình kinh tế. Các cấp hội đã xóa 4 nhà dột nát cho hội viên; tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn gần 100 triệu đồng...

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, quan tâm phát triển hội viên mới; tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tích cực làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới