Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

Ngày 24/5, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (24/5/1979 - 24/5/2019). Tới dự có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Văn học - Nghệ thuật một số tỉnh phía Bắc; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh luôn phát huy vai trò là cơ quan tập hợp văn nghệ sỹ các dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sáng tác các tác phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh có 262 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội chuyên ngành: Mỹ thuật, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, sưu tầm nghiên cứu dân gian, văn học và 6 chi hội cơ sở. Hằng năm, Hội đã tổ chức thành công nhiều trại sáng tác, liên hoan ca, múa, nhạc, ngày thơ Việt Nam. Cùng với đó, Tạp chí Suối Reo (Tạp chí sáng tác nghiên cứu phê bình, trao đổi VHNT) của Hội cũng được phát hành rộng rãi. Đến nay, Tạp chí đã xuất bản 177 số với hơn 120.000 bản và phát hành trên website, thu hút nhiều lượt bạn đọc truy cập. Sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản hơn 240 đầu sách văn học và dân gian...

Các đại biểu xem triển lãm sách, tạp chí tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Mai Thu Hương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời đề nghị, Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; tổ chức hiệu quả các hoạt động sáng tác, động viên, khích lệ hội viên tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, báo chí, đặc biệt về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm viết về chủ đề quê hương và con người Sơn La.

Đồng chí Mai Thu Hương trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam đã tặng Bức trướng cho Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh.

Trần Hiền - Huyền Trăng (PV, CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới