Hội LHPN tỉnh: Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020

Ngày 18/5, tại Trường PTDT bán trú THCS Chiềng On (Yên Châu), Hội LHPN tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Hội LHPN tỉnh trao quà cho phụ nữ nghèo các xã biên giới.

 

Tham dự có đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình; đại diện Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc – thành viên Hội Nữ trí thức Việt Nam; đại diện Hội LHPN 17 xã biên giới trong tỉnh và một số cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Thực hiện kế hoạch chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động chọn, phân công các tỉnh, đơn vị hỗ trợ 5 xã của tỉnh Sơn La.Theo đó, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình hỗ trợ xã Chiềng On (Yên Châu); Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình hỗ trợ xã Mường Cai (Sông Mã); Hội Nữ trí thức Việt Nam hỗ trợ xã Chiềng Khừa (Mộc Châu); Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ xã Tân Xuân (Vân Hồ); Hội LHPN tỉnh Sơn La hỗ trợ xã Mường Lạn (Sốp Cộp). Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực biên giới; hỗ trợ củng cố tổ chức hội phụ nữ cơ sở; vận động các nguồn lực hỗ trợ để tổ chức các hoạt động xã hội, các mô hình, công trình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo…

Tại buổi Lễ, Hội LHPN tỉnh đã tặng 37 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất; Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng; Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng một bộ máy vi tính để bàn, 1 tủ sách pháp luật, 2 quạt cây đứng; Bưu điện tỉnh tặng 17 suất, trị giá 500.000 đồng/suất … cho phụ nữ nghèo ở các xã biên giới.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được phát động nhằm hưởng ứng 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, chung sức của cộng đồng, mà trước hết là các cấp hội phụ nữ và lực lượng biên phòng trong tỉnh chia sẻ một phần khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới.

Huyền Trăng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới