Hội LHPN huyện Thuận Châu: Hội nghị trao đổi công tác Hội năm 2019

Ngày 21/3, tại xã Bon Phặng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị trao đổi công tác hội năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo xã Bon Phặng và Hội LHPN của 29 xã, thị trấn.

Hội nghị trao đổi công tác Hội của Hội LHPN huyện Thuận Châu.

Tại Hội nghị, Hội LHPN huyện Thuận Châu đã báo cáo về phong trào phụ nữ và công tác Hội; trao đổi, học tập kinh nghiệm, về thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tới các cấp hội và hội viên; tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội; triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội phụ nữ các cấp. Hội LHPN xã Bon Phặng báo cáo kết quả thực hiện mô hình điểm trồng hoa tại khuôn viên trụ sở UBND xã. Hội LHPN huyện cũng đã thông tin về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện và đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện thực hiện tuyên truyền, vận động và nghiêm cấm vận chuyển lợn từ vùng dịch ra ngoài vùng khác...

Hội LHPN huyện yêu cầu các tổ chức cơ sở Hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho hội viên; thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng và chăm sóc hoa tại khuôn viên trụ sở UBND các xã, thị trấn để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới