Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13/1, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành thành viên.

 

Năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng các cấp đã kịp thời tham mưu, tổ chức các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương; công tác giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, cán bộ quản lý và trong các nhà trường được quan tâm. Trong năm, Quân khu 2 đã tổ chức 523 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 37.001 đồng chí. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tổ chức 397 lớp tập huấn cho 34.703 cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh được thực hiện tại 100% các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học.

 

Tại tỉnh Sơn La, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; chống xâm nhập, vượt biên, buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng lậu qua biên giới. Qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, phù hợp với thực tế địa phương...

 

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới