Hội cựu chiến binh tỉnh: Tham gia giữ gìn trật tự an ninh biên giới

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội còn tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở khu vực biên giới.

 

 

Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. 

Ảnh: PV

 

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 270 km đường biên giới, 125 cột mốc quốc giới, với 75 bản tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào). Khu vực này còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, giao thông đi lại khó khăn; một số xã, bản tỷ lệ hộ nghèo cao; tình hình tranh chấp đất đai, di dịch cư tự do, truyền đạo, vượt biên trái phép, dụ dỗ mua bán người, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn còn xảy ra. Do trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một số bộ phận người dân khu vực giáp biên còn hạn chế, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chính vì vậy, công tác bảo vệ ANTT, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện.

 

Để công tác an ninh biên giới được thực hiện hiệu quả, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB các huyện, xã biên giới thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; từ năm 2015 đến nay, Hội CCB các cấp đã tổ chức 318 buổi tuyên truyền cho 31.600 lượt hội viên CCB và nhân dân  về các nội dung liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, quy chế biên giới, hôn nhân có yếu tố nước ngoài; vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; củng cố, thành lập các tổ tự quản đường biên, mốc giới...

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 72 tổ tự quản đường biên, mốc giới, với 4.933 hộ tham gia tự quản 174.065 km đường biên và các mốc quốc giới; thành lập 286 tổ tự quản an ninh trật tự với 2.314 thành viên, cung cấp hàng trăm tin có giá trị cho BĐBP. Trong 5 năm qua, đã phối hợp bắt giữ, xử lý 423 vụ/634 đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, ma túy tổng hợp, vũ khí quân dụng và một số phương tiện, công cụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động ma túy; tham mưu, giải quyết 2 vụ kết hôn không giá thú có yếu tố nước ngoài; phát hiện giải quyết 8 vụ, 48 đối tượng truyền đạo trái pháp luật, thu giữ nhiều tài liệu liên quan; ngăn chặn 14 vụ xâm canh qua biên giới; phát hiện và bàn giao xử lý 16 vụ, 22 đối tượng có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ gần 62 m³ gỗ... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới. Trong phòng, chống dịch COVID-19, Hội Cựu chiến binh các huyện, xã biên giới đã tuyên truyền 177 buổi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thu hút 18.335 lượt người nghe; phát hơn 2.000 tờ rơi và hơn 24.000 khẩu trang, 40 lít và 392 chai dung dịch sát khuẩn cho nhân dân; hướng dẫn gần 1.900 người cài đặt ứng dụng Bluezone. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai 48 chốt kiểm dịch COVID-19 tại các cửa khẩu, trạm kiểm soát, đường mòn...

 

Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên CCB trong toàn tỉnh, cùng bà con nhân dân các dân tộc tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới