Hội Chữ thập đỏ Thành phố: Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 11/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có 73 đại biểu đại diện cho trên 14 nghìn hội viên trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố, lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Hội Chữ thập đỏ Thành phố hiện có 55 chi hội cơ sở; với 14.063 hội viên, trong đó, có 250 tình nguyện viên và 8.954 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; 135/135 tổ, bản, tiểu khu được kiện toàn và thành lập Chi hội Chữ thập đỏ trực thuộc xã, phường. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội Thành phố đã vận động đóng góp xây dựng quỹ Hội trên 2,3 tỷ đồng, qua đó, giúp đỡ thường xuyên và đột xuất trên 14.000 lượt người, với số tiền 1,2 tỷ đồng; vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trợ giúp 4.401 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người dễ tổn thương và các nạn nhân chất độc da cam, trị giá trên 1,3 tỷ đồng; rà soát, lập hồ sơ 10 địa chỉ nhân đạo, cập nhật lên Hệ thống iNHANDAO 3 địa chỉ, đã tiếp nhận trên 300 triệu đồng tiền ủng hộ... Có 2.000 lượt người đăng ký hiến 569 đơn vị máu.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ Thành phố phấn đấu kết nạp mới 150 đến 200 tình nguyện viên; mỗi xã, phường và các hội tương đương đăng ký hỗ trợ thường xuyên từ 1 địa chỉ nhân đạo mới; vận động kết nối và giới thiệu trợ giúp tối thiểu 7 địa chỉ nhân đạo trở lên...

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Thành phố tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới