Học và làm theo lời Bác ở Đảng bộ xã Sốp Cộp

Những năm qua, Đảng bộ xã Sốp Cộp (Sốp Cộp) đã có nhiều cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Mô hình trồng thanh long ở bản Co Pồng, xã Sốp Cộp.

 

Với 492 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ, việc tuyên truyền các nội dung Chỉ thị 05 được Đảng bộ xã tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ, công việc cụ thể bằng nhiều hình thức tự nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tác phong và ý thức kỷ luật... trong công việc hàng ngày, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân, làm điều có lợi cho nhân dân, đặc biệt là cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, tận tụy, vì dân, được nhân dân ghi nhận, tin tưởng, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng; nhiều vấn đề nổi cộm được giải quyết nhanh gọn, hài hòa... Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đã tổ chức 24 hội nghị lồng ghép tuyên truyền tới hơn 800 lượt cán bộ, đảng viên; xây dựng 23 tủ sách với hơn 10 đầu sách mang nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 với 10 đội thi tham gia; bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách treo tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy ở trụ sở làm việc của UBND xã.

Không chỉ vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 được xã gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”... nhân dân thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập cao, từ 200 đến 500 triệu đồng, có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay được nhân rộng như mô hình nuôi gà sinh học bản Huổi Khăng, mô hình tưới ẩm cây ăn quả bản Tà Cọ, mô hình trồng rau sạch bản Lả Mường... giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng thu nhập bình quân đầu người/năm của xã lên 27,9 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,7%. Bà con tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, cây ăn quả làm đường giao thông nội đồng, nội bản, đóng góp ngày công, vật liệu, tiền mặt xây dựng các công trình xã hội (trường học, đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thủy lợi...). Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong xã đã bê tông hóa 188 tuyến đường nội bản dài 20,6 km, 8 công trình thủy lợi kiên cố, xây dựng 9 nhà văn hóa bản... giúp Sốp Cộp trở thành xã nông thôn mới năm 2017.

Các đơn vị cũng phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ địa phương, đơn vị, điển hình như phong trào đảng viên, nhân dân thi đua phát triển các mô hình kinh tế tự nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới ở các chi bộ bản Lả Mường, Nà Lốc, Nà Dìa; phong trào “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ở Chi bộ trường THCS Sốp Cộp... Đảng bộ xã còn lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng việc chú trọng phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại các tổ chức cơ sở, nêu cao tinh thần phê và tự phê của từng cán bộ, đảng viên, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra, 34 cuộc giám sát, xử lý kỷ luật 8 đảng viên.

Qua công tác chỉ đạo, điều hành kết hợp với tuyên truyền, vận động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã Sốp Cộp đã lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là nhân tố để xã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thu Hằng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới