Học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện Đoàn Mường La đã chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Huyện Đoàn Mường La phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2019.

             

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định khâu đột phá là củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó, nhiều mô hình, công trình phần việc ý nghĩa được các cơ sở  đoàn, ĐVTN  đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

             

Đoàn xã Mường Bú là một trong những cơ sở đoàn thực hiện tốt việc học và làm theo Bác. Theo anh Lò Văn Minh, Bí thư Đoàn xã: Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với phong trào “Tuổi trẻ xã Mường Bú chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn xã đã huy động ĐVTN tham gia trồng hàng trăm cây xanh; thường xuyên phát dọn, khơi thông cống rãnh; tổ chức thu gom rác thải bảo vệ môi trường... Đặc biệt, Đoàn xã đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế hộ, như: chăn nuôi bò nhốt chuồng ở bản Pu Luông; mô hình chi đoàn làm kinh tế giỏi bản Đông Luông, Bó Cốp... tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống cho ĐVTN.

             

Anh Đoàn Vũ Toàn, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mường La, chia sẻ: Nhằm cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ Mường La học và làm theo Bác”, mỗi ĐVTN làm một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn có một hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ năm 2016 đến nay, các cơ sở đoàn đã tham gia xây dựng được hàng chục công trình thanh niên. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Trong 2 năm (2018 và 2019), ĐVTN các xã, thị trấn đã tham gia trồng trên 27.000 cây xanh; đào 1.600 hố rác; tu sửa trên 500 km đường giao thông nông thôn liên xã, liên bản; khơi thông, làm mới 250 km kênh mương; giúp đỡ hàng trăm hộ gia đình làm công trình vệ sinh; vận động và giúp đỡ các hộ dân di dời chuồng trại chăn nuôi dưới gầm sàn ra xa khu vực nhà ở...

             

Đặc biệt, với quyết tâm “Thanh niên không để đói nghèo” các cơ sở Đoàn đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hơn 3.000 hộ gia đình ĐVTN vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Nhiều mô hình của ĐVTN đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu như mô hình dịch vụ du lịch nhà nổi của Bí thư Đoàn xã Mường Trai Lò Văn Bước, mỗi năm phục vụ trên 2.000 lượt khách tham quan lòng hồ thủy điện Sơn La; mô hình nuôi 71 lồng cá theo quy trình VietGAP của HTX Bình Minh ở bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, do đoàn viên Cà Văn Siêng làm Giám đốc...

             

Học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Mường La đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp sức trẻ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới