Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Sổm Pói

Nhiều năm nay, xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cán bộ, đảng viên Chi bộ bản Sổm Pói, xã Mường Và (Sốp Cộp) nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất và sinh hoạt.

Nông dân bản Sổm Pói, xã Mường Và (Sốp Cộp) phát triển mô hình nuôi cá.

Đưa nội dung “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nghị quyết, 14 đảng viên của Chi bộ tự giác đăng ký từng phần việc học và làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ, công việc cụ thể... lấy đó làm căn cứ bình xét, thi đua khen thưởng cuối năm. Chi bộ bản còn xây dựng bộ tài liệu với các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương học tập và làm theo Bác tiêu biểu để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thường kỳ; yêu cầu đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trao đổi, đóng góp ý kiến, để đi tới thống nhất, đồng thuận thực hiện.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhờ thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đóng góp hơn 120 triệu đồng, tình nguyện hiến hơn 2.300 m² đất, góp hơn 900 ngày công lao động bê tông hóa 2.430 m đường giao thông nội bản. Hằng tháng, bà con nhân dân trong bản tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; 100% hộ dân đưa gia súc gia khỏi gầm sàn, 100% hộ có chôn rác thải...

Đồng chí Tòng Văn Thành, Bí thư chi đoàn của bản nói: Là người đứng đầu Chi đoàn của bản, tôi luôn giữ tác phong làm việc nghiêm túc, đi họp đầy đủ đúng giờ, hoàn thành công việc đúng hạn; gần gũi, quan tâm giúp đỡ anh chị em đoàn viên phát huy tốt nhất vai trò của đoàn viên thanh niên trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhằm nhanh chóng nâng cao đời sống nhân dân, Chi bộ bản Sổm Pói lãnh đạo cán bộ, đảng viên vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; thực hiện chuyển đổi đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả... Đến nay, nhân dân bản Sổm Pói thâm canh 3 vụ trên 8 ha ruộng nước, trồng 41 ha sắn, chuyển đổi hơn 4 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cam, quýt; duy trì chăn nuôi trên 600 con trâu bò, 1.100 con lợn trên 2 tháng tuổi, hàng nghìn con gia cầm; 21 hộ dân trong bản còn vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng để phát triển các mô hình nuôi lợn đen địa phương, nuôi cá giống, nuôi bò vỗ béo... (tổng dư nợ hiện gần 1 tỷ đồng). Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong bản xuống còn 14,6%. Đặc biệt, đảng viên Tòng Văn Sáng tích cực tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi qua báo đài, mở dịch vụ xay sát, vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi ruộng lúa sang đào ao nuôi cá giống thay vì trước đây chỉ tập trung canh tác hơn 2.000 m² ruộng lúa 2 vụ. Hiện gia đình anh thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Việc nghiêm túc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ bản Sổm Pói đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của đảng viên, nhân dân, tạo ra những chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, góp phần thay đổi đời sống của nhân dân.

Thu Hằng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới