Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Lọng Phặng

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ bản Lọng Phặng, xã Muổi Nọi (Thuận Châu) đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

 

Người dân bản Lọng Phặng, xã Muổi Nọi chăm sóc cây cà phê.

Đồng chí Quàng Văn Hồng, Bí thư Chi bộ bản Lọng Phặng, cho biết: Việc học và làm theo Bác được Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, các công việc đăng ký thiết thực gắn liền với đời sống của người dân; Chi bộ đã lựa chọn việc đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển chăn nuôi hàng hóa và ký cam kết thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường.

Để các nội dung học tập, làm theo Bác được triển khai rộng rãi, hiệu quả, các đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong trong các hoạt động. Điển hình như, đảng viên Lò Văn Pản, thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, gia đình ông đã tích cực phát triển mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng cây ăn quả... Hiện, gia đình ông Pản có 2 ha cà phê, sản lượng đạt 8 tấn/ha, 2 ha mận hậu xen cây cà phê đã cho thu hoạch, thu trên 10 tấn quả/ha; năm 2018, trồng mới thêm 150 gốc cây ăn quả xoài, nhãn, cam và bưởi; nuôi hơn 300 con gà, bán được gần 3 tạ thịt/năm, đào ao thả cá hơn 200 m2... Đem lại thu nhập cho gia đình trên 200 triệu mỗi năm.

Chi bộ bản Lọng Phặng đang vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, áp dụng, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, như chuyển đổi diện tích ngô, sắn trên đất dốc, năng suất thấp sang trồng các loại cây trồng khác có năng suất cao hơn. Đến nay, bà con trong bản thâm canh 5,8 ha lúa nước; 36,8 ha cây cà phê, năng suất đạt 8 tấn/ha; cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc với 10 ha cây mận hậu trồng xen diện tích cà phê, năng suất đạt trên 10 tấn/ha; trồng, ghép mới 3 ha nhãn. Ngoài ra, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa phải gắn liền với tiêu chí vệ sinh môi trường, các hộ đều thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn. Hiện nay, bản duy trì đàn vật nuôi gồm: gần 80 con bò, hơn 100 con dê, trên 100 con lợn, hơn 1.900 con gia cầm; 1,7 ha ao thả cá. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của bà con ngày càng được nâng lên, bản có 45 hộ thì chỉ còn 4 hộ nghèo. Khi cuộc sống được nâng cao, ổn định, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được người dân nhiệt tình hưởng ứng, chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân góp hơn 831 triệu đồng, 1.695 ngày công, hiến hơn 1.000 m2 đất bê tông hóa các trục đường chính nội bản với tổng chiều dài 774 m...

Học và làm theo Bác với những việc làm thiết thực của mỗi đảng viên và nhân dân, bản Lọng Phặng đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

A Mua (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới