Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

4/4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) đều đoạt huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 9 trong tổng số 87 đoàn tham dự IOI năm 2020.

4 thí sinh đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế (IOI). (Ảnh: Bộ GD&ĐT)
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/9 cho biết, Bộ vừa nhận được thông tin chính thức từ Singapore về kết quả dự thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 32 năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Học sinh giành Huy chương Vàng là em Bùi Hồng Đức và 2 học sinh giành Huy chương Bạc là em Lê Quang Huy, Vũ Hoàng Kiên đều ở Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành viên còn lại của đội tuyển giành Huy chương Đồng là em Trần Quang Thành, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Học sinh Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi có 343 thí sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Kết quả, có 171 thí sinh đoạt huy chương (29 Huy chương Vàng, 57 Huy chương Bạc và 85 Huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 49,85% số thí sinh tham dự. Với tỷ lệ đoạt huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong top 9 nước và vùng lãnh thổ theo bảng tổng sắp huy chương.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 do Singapore đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 13 - 23/9. Kỳ thi năm nay có sự tham dự của 343 thí sinh tới từ các đội tuyển của 87 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức thi trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam tham gia dự thi tại Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và được quản lý, theo dõi trực tuyến qua hệ thống camera.

Năm 2019, Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; xếp thứ 4 cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới