Hiệu quả mô hình nhóm “Liên gia tự quản” ở Thành phố

Từ năm 2009 trở về trước, tệ nạn ma túy, trộm cắp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp. Sau khi triển khai mô hình nhóm “Liên gia tự quản” (LGTQ), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có bước chuyển biến rõ rệt, từng bước giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

 

Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen cho các nhóm LGTQ tiêu biểu.

 

Hiện nay, Thành phố đã triển khai nhân rộng mô hình nhóm LGTQ tại 12 xã, phường với tổng số 1.316 nhóm liên gia tự quản thuộc 146 tổ, bản, tiểu khu và 39 nhóm sinh viên tự quản. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến các xã, phường, tổ, bản, tiểu khu, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa, tác dụng, mục đích tham gia xây dựng nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn, nêu cao tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; tích cực tham gia công tác quản lý trật tự xã hội; phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giải quyết các mâu thuẫn tại địa bàn; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế... Qua 10 năm (từ 2009 đến 2019), đã tổ chức 1.129 cuộc họp nhóm với 35.760 lượt người tham gia; tổ chức 2.566 đợt tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm với 168.175 lượt người tham gia. Các nhóm LGTQ đã phối hợp với lực lượng chức năng vận động nhân dân giao nộp 835 khẩu súng tự chế; tổ chức 3.137 hộ kinh doanh và 80 cơ quan đơn vị ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức 11 đợt tố giác, phát giác tội phạm về tệ nạn ma túy, cung cấp 5.620 tin có liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp quản lý, giáo dục tại xã, phường đối với 546 đối tượng; quản lý giúp đỡ 533 người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng; vận động 9 đối tượng truy nã ra đầu thú; hòa giải 650 vụ việc... Qua đánh giá, năm 2019 có 1.254 nhóm đạt loại khá trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu biểu như: Nhóm LGTQ số 2, bản Bó Ẩn, phường (Chiềng Cơi); nhóm LGTQ số 6 bản Tông (Chiềng Xôm); nhóm LGTQ số 7, tổ 7 (Tô Hiệu); nhóm LGTQ số 7, bản Tam (Chiềng Đen); nhóm LGTQ số 3, bản Lun (Hua La); nhóm LGTQ số 14 bản Hùn (Chiềng Cọ)... Bên cạnh đó, phải kể đến những cá nhân điển hình trong việc tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản lý người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng như các ông: Lèo Văn Mòn, nhóm trưởng nhóm LGTQ số 3, bản Dầu (Chiềng Cọ); Hoàng Anh Tuấn, nhóm trưởng nhóm LGTQ số 5, tổ 4 (phường Chiềng Sinh); Hà Văn Nò, nhóm trưởng nhóm LGTQ số 11 bản Cọ (Chiềng An); Nguyễn Văn Hải, tổ trưởng tổ dân phố 13 (phường Quyết Thắng)...

 

Nhóm liên gia tự quản thường có khoảng 10 đến 20 hộ sống gần nhau, thành lập trên tinh thần tự nguyện của các gia đình. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm liên gia tự quản, Công an phường, Ban Công an xã thường xuyên tổ chức kiện toàn các nhóm liên gia tự quản; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nhóm trưởng, nhóm phó; xây dựng quy chế hoạt động, chỉ đạo các nhóm sinh hoạt 1 lần/quý để đánh giá công tác tự quản và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của bản; giáo dục con em không vi phạm pháp luật; giúp nhau phát triển kinh tế; không tham gia truyền, học đạo trái pháp luật; không sử dụng, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

 

Mô hình nhóm LGTQ trên địa bàn Thành phố đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong xây dựng tình đoàn kết, gắn bó người dân trong các khu dân cư, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, thông qua các mô hình tự quản, người dân đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới