Hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Những năm qua, Hội LHPN xã Mường Bú (Mường La) đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong các phong trào thi đua ở địa phương.

                                       

Hội viên phụ nữ xã Mường Bú (Mường La) chăm sóc vườn cây ăn quả.

             

Hằng tháng, các chi hội phụ nữ xã Mường Bú đều tổ chức 1-2 lần huy động hội viên tổng vệ sinh các tuyến đường nội bản, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm khu dân cư trong xã... Đồng thời, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, làm chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm cách xa nhà ở… góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị Lò Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 2, chia sẻ: Chi hội có 53 hội viên. Hằng tháng, vào ngày 12 và 25, các hội viên đều có mặt tham gia quét dọn đường bản, thu gom rác thải, phân loại để đốt hoặc đổ đúng nơi quy định, nhờ vậy, cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp. Bên cạnh đó, khuôn viên mỗi gia đình đều được sắp xếp gọn gàng, chuồng trại xây dựng cách xa nhà ở...

             

Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, các chi hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”... giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2019 đến nay, Hội đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 375 gia đình hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 9 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì nguồn vốn xoay vòng tại các chi hội, với trên 890 triệu đồng, cho 314 hội viên vay. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, như: Chăn nuôi tổng hợp, trồng cây ăn quả, kinh doanh cửa hàng tạp hóa... có nguồn thu nhập khá. Điển hình như gia đình các hội viên: Lèo Thị Hạnh, Lò Thị Tươi (Chi hội phụ nữ bản Mường Bú); Lò Thị Thanh (Chi hội phụ nữ bản Hua Bó); Cà Thị Định (Chi hội phụ nữ bản Ta Mo)...

             

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã Mường Bú còn duy trì 15 điểm “tủ sách pháp luật” tại các chi hội: Mường Bú, Nang Phai, Hua Bó, Ta Mo, bản Giàn, Búng Diến... duy trì “địa chỉ tin cậy” phòng, chống bạo lực gia đình tại Chi hội bản Búng Diến; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ “Mẹ chồng, nàng dâu”, “Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ ba”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp” do chi hội phụ nữ tự quản. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, huyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, lồng ghép với tuyên truyền thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống buôn bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống HIV/AIDS... cho hội viên trong toàn Hội.

             

Chị Lèo Thị Oai, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Bú, thông tin: Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt hiệu quả, Hội thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của từng nội dung cuộc vận động, trong đó chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế… Riêng năm 2019, Hội đã giúp 39 gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội xuống còn 3%. Hiện, Hội có trên 80% số gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động; 86% số gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; không có trẻ em suy dinh dưỡng và không có trẻ em bỏ học…

             

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian tới, Hội LHPN xã Mường Bú tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các tiêu chí trong cuộc vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới