Hiệu quả công trình cấp nước sinh hoạt ở Chiềng Xôm

Đầu năm 2018, công trình cấp nước sinh hoạt tại bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm (Thành phố) hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp, đã cung cấp nước sinh hoạt cho gần 1.000 hộ dân trong xã, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

                                      

Người dân bản Panh Moong, xã Chiềng Xôm (Thành phố) được sử dụng nước sạch.

             

Trước khi được sửa chữa và nâng cấp, đường ống dẫn nước từ công trình cấp nước sinh hoạt bản Phiêng Ngùa về đến các hộ dân sử dụng thường bị hỏng hoặc bị vỡ do áp lực nước lớn. Nguyên nhân là do trong nhiều năm đưa vào sử dụng, nhưng không được bảo dưỡng thường xuyên. Vì vậy, lượng nước của Trạm cung cấp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân, nên đa số các hộ dân phải khoan giếng để có nước sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế ngày càng nhanh, Chiềng Xôm là một trong những địa phương có vùng trồng các loại cây lớn của Thành phố, điều đó đồng nghĩa với việc người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn, dẫn đến chất lượng nước giếng khoan không còn an toàn như trước. Cũng có hộ sử dụng nguồn nước tự chảy từ mó về, nhưng vào mùa mưa, nguồn nước này đục ngầu, phải để lắng một thời gian mới sử dụng, song cũng không bảo đảm vệ sinh. Bởi vậy, sau khi công trình cấp nước sinh hoạt bản Phiêng Ngùa hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3/2018, các hộ dân trong xã rất phấn khởi, không còn phải lo lắng về việc thiếu nguồn nước sinh hoạt.

             

Công trình đứng chân tại bản Phiêng Ngùa, được xây dựng trên diện tích 200 m², công suất thiết kế 350 m³/ngày- đêm. Từ khi công trình đi vào hoạt động, gần 1.000 hộ dân thuộc 10 bản trong xã, trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, cùng các trường học khu vực trung tâm xã đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4,7 tỷ đồng, được vay từ nguồn vốn Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” của Ngân hàng Thế giới (WB).

             

Việc đưa vào sử dụng Trạm cấp nước bản Phiêng Ngùa đã giúp người dân bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động, sản xuất.  Chị Lù Thị Nga, bản Panh Moong, xã Chiềng Xôm, vui vẻ nói: Gia đình tôi và tất cả các hộ dân trong bản rất phấn khởi, vì được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh, không còn tình trạng đi gánh nước từ mó về nhà để sử dụng, cũng không còn phải lo lắng khi hết lượng nước mưa dự trữ... Giờ đây nước cung cấp thường xuyên trong ngày, nước trong và không có vôi.

             

Để khai thác và sử dụng công trình hiệu quả và bền vững, xã Chiềng Xôm đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp theo dõi việc quản lý công trình. Phân công cán bộ kỹ thuật trực 24/24 giờ tại trạm để đảm bảo việc cung cấp nước liên tục, ổn định phục vụ bà con. Đồng thời, chỉ đạo cắm mốc bảo vệ nguồn nước đầu nguồn có bán kính trên 500 m. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” nhất là ở xung quanh khu vực đầu nguồn nước.

             

Do nguồn nước đầu vào của công trình được lấy từ bản Bó, phường Chiềng An, nên UBND xã Chiềng Xôm đã phối hợp phường Chiềng An thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ nguồn nước. Nói về vấn đề này, ông Lò Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, cho biết: Để bảo vệ tốt  đầu nguồn nước, hai địa phương đã vận động người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, vận động bà con chuyển đổi diện tích đất nương trồng các loại cây lương thực ngắn ngày như ngô, sắn sang trồng các loại cây ăn quả, vì khi trồng các loại cây lương thực thường sử dụng lượng thuốc diệt cỏ nhiều hơn, ảnh hưởng không tốt đến môi trường. Cùng với đó, vận động người dân không chăn thả gia súc ở khu vực đầu nguồn nước; bố trí khu chăn nuôi riêng trong bản để đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

             

Công trình cấp nước sinh hoạt bản Phiêng Ngùa đã nâng số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của xã Chiềng Xôm lên 90%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.