Hết lòng vì công việc chung

Ông Lừ Văn Đức, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pót, xã Mường Khoa, là một trong những điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Bắc Yên. Phát huy vai trò đảng viên, ông Đức tiên phong phát triển kinh tế, hết lòng vì công việc chung của cộng đồng, góp sức xây dựng bản ngày càng no ấm, được dân mến, dân tin.

 

Mô hình nuôi dế của ông Lừ Văn Đức, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pót, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên.

 

Trước đây, gia đình ông Đức cũng như nhiều gia đình khác trong bản Pót sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, đất đai bạc màu, chưa biết áp dụng kỹ thuật sản xuất, dẫn đến năng suất thấp, chăn nuôi theo hướng tự cung tự cấp, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Đức đã tích cực nghiên cứu, học hỏi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa. Ông tâm niệm, muốn thay đổi tư duy của bà con thì mình phải tiên phong làm trước, làm hiệu quả để bà con nhìn thấy, học và làm theo.

Từ suy nghĩ đó, 3 ha đất trồng cây nông nghiệp của gia đình ông Đức chuyển sang trồng cây xoan, năm nay là năm thứ 5, cây phát triển tốt và sắp cho khai thác, hứa hẹn mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Bên cạnh đó, ông tiến hành cắt ghép cải tạo vườn tạp được gần 1ha nhãn, xoài; trồng 8.000m² chuối thu sản phẩm từ quả bán ra thị trường, thân cây phục vụ chăn nuôi. Hiện nay gia đình chăm sóc đàn dê 30 con; nuôi cá trên diện tích ao 600m², hàng năm thu khoảng 1 tấn cá thương phẩm, cung cấp hàng vạn con cá giống; nuôi 15 chuồng dế, hàng năm xuất ra thị trường trên 2 tạ dế thương phẩm và hàng trăm khay trứng dế giống. Tổng thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi của gia đình sau khi trừ chi phí được khoảng 300 triệu đồng.

Từ sự tiên phong của ông Lừ Văn Đức đã được đảng viên và nhân dân trong bản làm theo. Ông sẵn sàng giúp đỡ và tích cực vận động người dân khai thác thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là trồng cỏ, chăn nuôi bò nhốt chuồng, trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cả bản đang chăm sóc 21 ha cây ăn quả, 12 ha chuối, phát triển hơn 1.200 con gia súc, hơn 3.500 con gia cầm. Bản có 82 hộ, hiện còn 4 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, hiện được chi bộ phân công cho các đảng viên, chi đoàn đoàn thanh niên bản giúp đỡ thoát nghèo trong thời gian tới.

Năng động, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc chung, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pót là điển hình tiên tiến trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng hành cùng nhân dân trong lao động sản xuất, xây dựng bản ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới