Hành quân bảo vệ biên giới mùa khô kết hợp công tác dân vận

Trong 3 ngày (từ 28 đến 30/12), Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành đợt hành quân bảo vệ biên giới mùa khô kết hợp làm công tác dân vận năm 2022, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn 2 xã Mường Lèo và Púng Bánh, huyện Sốp Cộp.

                                 

Đại diện Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách tại bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.

           

Đợt hành quân lần này, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với 2 địa phương trên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến nhân dân; tham gia giúp bản Liềng, xã Mường Lèo đổ bê tông tuyến đường dân sinh, dài 130m; dọn dẹp vệ sinh bể chứa nước bản Liềng; tu sửa, chỉnh trang Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Púng Bánh; giúp Trường Mầm Non xã Púng Bánh vệ sinh môi trường; giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh tu sửa nhà ở… tổng số 160 công lao động. Ngoài ra, còn tặng 12 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  trị giá 500 nghìn đồng/suất. Các hoạt động trên thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh.

           

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia làm đường giao thông tại bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.  

Đức Quang (Bộ CHQS tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới