Hân hoan Ngày hội khai trường

Sáng 5/9, cùng với 22 triệu học sinh cả nước, hơn 360 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2019-2020. Trên địa bàn toàn tỉnh, ngày khai giảng thời tiết khá thuận lợi, mát mẻ, nắng nhẹ. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường, hân hoan chờ đón lễ khai giảng trang trọng, thiết thực, đúng ý nghĩa và mang lại niềm vui cho học sinh. Hòa chung không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến dự, chúc mừng thầy và trò các nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại Trường THCS và THPT Chiềng Sơn (Mộc Châu), đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020.

Năm học qua, với sự nỗ lực trong giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi chiếm 8,1%; học sinh khá chiếm 37,8%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%; 6 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện… Năm học 2019-2020, Trường THCS và THPT Chiềng Sơn đón 300 học sinh vào trường (155 học sinh cấp THCS, 145 học sinh cấp THPT), nâng tổng số học sinh của nhà trường lên 966 em, 24 lớp học thuộc cấp học THCS và THPT; 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học mới…

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh trống khai giảng năm học mới

 

Trong không khí phấn khởi của Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THCS và THPT Chiềng Sơn đạt được năm học qua. Đồng thời mong muốn, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, thi đua “dạy tốt, học tốt”; coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đối với các em học sinh cần siêng năng, chăm chỉ trong học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh tặng quà cho Trường THCS và THPT Chiềng Sơn (Mộc Châu)

Ảnh: Việt Anh

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã tặng quà động viên thầy và trò nhà trường; Viettel Sơn La tặng 5 suất học bổng "Vì em hiếu học" (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi...

Cùng thời điểm này, hơn 31 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến THPT thuộc 45 trường trên địa bàn huyện Mộc Châu cũng nô nức bước vào khai giảng năm học mới với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy đã dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THPT Chuyên Sơn La. Cùng dự, có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Chuyên Sơn La có 1.047 học sinh, nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt". Trong năm học có 97,5% số học sinh đạt khá, giỏi; 139 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh giỏi cấp khu vực và 9 học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,1%, trên 95% đỗ đại học… Năm học 2019-2020, nhà trường có 1.103 học sinh, trong đó 385 học sinh vào lớp 10.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng quà Trường THPT chuyên Sơn La nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ảnh: Ngọc Thuấn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, biểu dương kết quả năm học qua của thầy và trò nhà trường đã đạt được. Đồng thời mong rằng, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt"; phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; sử dụng hiệu quả thiết bị, phương tiện đã trang bị; thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên; chủ động tiếp cận nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông mới; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục nhân cách và đạo đức cho học sinh; khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Hòa chung không khí của cả tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Yên Châu.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Yên Châu đạt nhiều thành tích đáng tự hào, tham gia Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Sơn La và đoạt giải Nhất toàn đoàn; đoạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn huyện... Nhà trường có 69/74 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 10 thầy, cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; 2 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh... Năm học 2019-2020, Trường có 30 lớp với 1.428 học sinh, trong đó có 490 học sinh vào lớp 10. 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao kết quả dạy và học của thầy và trò nhà trường; đồng thời mong muốn, Ban Giám hiệu Trường THPT Yên Châu bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng lộ trình và kế hoạch phát triển giáo dục 5 năm; chuẩn bị chu đáo các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; tập trung đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia vòng xòe đoàn kết cùng nhà trường

Ảnh: Đình Thành

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng nhà trường; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Yên Châu  trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh; Trung tâm Mobiphone trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh; Chi nhánh Viettel Sơn La trao quà cho nhà trường.

Đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mộc Hạ, xã Tô Múa (Vân Hồ).

Đồng chí Bùi Minh Sơn tặng quà Trường THPT Mộc Hạ, xã Tô Múa (Vân Hồ).

 Ảnh: Mạnh Hùng

Năm học vừa qua, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, chăm lo đời sống học sinh dân tộc. Kết quả, 94,3% số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 46,8% số học sinh đạt lực học khá, giỏi; 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, còn tổ chức tốt bếp ăn bán trú, phục vụ hơn 280 học sinh...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Minh Sơn biểu dương và chúc mừng những kết quả của nhà trường đạt được trong năm học qua. Đề nghị thầy và trò nhà trường rà soát và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; các thầy, cô giáo bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục- đào tạo, khắc phục những khó khăn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học..., sớm hoàn thành mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia...

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Minh Sơn đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường THPT Mộc Hạ; Huyện ủy Vân Hồ tặng quà cho nhà trường và 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Cũng trong sáng nay, các trường học trên địa bàn huyện Vân Hồ hân hoan khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 33 trường học, với trên 16.000 học sinh các cấp học. Dự kiến sẽ có trên 1.400 trẻ 6 tuổi ra lớp 1 và hơn 1.100 học sinh vào lớp 6. Hiện, toàn huyện có 920 phòng học, trong đó 56,5% phòng học kiên cố, 34,8% phòng học bán kiên cố. Các trường có học sinh bán trú đã bố trí, sắp xếp đủ chỗ ở cho học sinh; các bếp ăn bán trú tại các trường đủ điều kiện phục vụ nấu ăn cho hơn 4.000 học sinh bán trú.

Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Khay (Quỳnh Nhai) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 -2020. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm học 2018-2019, Trường có 93,9% số giáo viên đạt giờ dạy khá, giỏi; 92% số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 35% học sinh học lực khá, giỏi; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS. Năm học 2019 - 2020, trường có 40 cán bộ, giáo viên và 650 em học sinh ở 17 lớp thuộc 4 khối. Năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; cải thiện, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Đồng chí Tráng Thị Xuân cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường

Ảnh: Trần Hiền

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng 10 suất quà; Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Khay tặng 17 suất quà (trị giá 150 nghìn đồng/suất); Viettell Sơn La tặng 5 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của nhà trường. Tại Lễ khai giảng, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Sông Mã dự Lễ khai giảng tại Trường PTDTBT THCS Nậm Ty.

Năm học 2018-2019, Trường PTDTBT THCS Nậm Ty có 6,7% số học sinh học lực giỏi, khá 52%; học sinh hạnh kiểm tốt 66,5%; nhà trường có 42 giáo viên, trong đó, có 10 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2018-2019, Trường có 19 lớp, với 750 học sinh (207 em vào lớp 6)… 

 

Đồng chí Vi Đức Thọ tặng hoa và quà cho nhà trường.

Ảnh: Minh Tuấn

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ đã tặng hoa và quà cho nhà trường, Chi nhánh Viettel tỉnh Sơn La tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em có thành tích trong năm học 2018-2019.

Cũng trong ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Sông Mã đã đồng loạt khai giảng năm học mới. Năm học mới, toàn huyện có 58 trường học, với 631 lớp học, 1.379 nhóm lớp, 40.957 học sinh các cấp. Trong đó, huy động 10.663 học sinh mẫu giáo, 3.972 trẻ em 5 tuổi ra lớp; tuyển sinh 4.076 trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 3.058 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; sáp nhập 18 đơn vị trường (2 mầm non, 9 tiểu học, 7 liên cấp).

Sáng ngày 5/9, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Thành phố đã tưng bừng Khai giảng năm học mới 2019-2020. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hồng Long đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Quyết Thắng

Năm học 2018-2019, nhà trường có 20/20 lớp đạt tiên tiến; 84,6% học sinh đạt danh hiệu xuất sắc; 5 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; 1 tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 1 tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; nhà trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2019-2020, nhà trường đón 160 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh lên 760 học sinh. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; cải tiến quản lý, tăng cường bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh... 

Đại diện đội CSGT thành phố, Phòng Giáo dục thành phố và Công ty trách nhiệm thương mại và dịch vụ Hùng Mạnh

trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Ảnh: Lam Giang

Tại Lễ Khai giảng, trường đã phát động phong trào thi đua và chương trình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Công ty viễn thông VNPT Sơn La đã trao học bổng cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hùng Mạnh tặng 160 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã dự Lễ khai giảng năm 2019-2020 tại Trường Tiểu học - THCS Tà Làng (Yên Châu). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Châu.

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học - THCS Tà Làng không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; 31,7% số học sinh đạt học lực khá, giỏi cấp THCS; 45,2% số học sinh hoàn thành tốt đối với cấp tiểu học; trên 90% số học sinh có hạnh kiểm khá, tốt; 100% giáo viên đạt chuẩn. Năm học mới nhà trường có 42 cán bộ, giáo viên, 642 học sinh; nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị để nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; bồi dưỡng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

Đồng chí Mai Thu Hương và lãnh đạo huyện Yên Châu trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Thu Hương biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của thầy và trò nhà trường. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; thực hiện đúng, đủ chính sách cho học sinh, đặc biệt là công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú…

Cũng trong ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Yên Châu đồng loạt khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 49 đơn vị trường học (15 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 9 trường THCS, 9 trường liên cấp tiểu học – THCS, 1 trường PTDT Nội trú THCS-THPT và 2 trường THPT), 887 nhóm lớp và 22.251 học sinh với tổng số 907 lớp học. Hiện, toàn huyện có 17 trường đạt chuẩn Quốc gia; 15/15 xã, thị trấn duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học và phổ cập THCS…

 

Đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại trường THCS - THPT Nguyễn Du (Thành phố).

Đồng chí Chá A Của trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

cho trường THCS-THPT Nguyễn Du.

Ảnh: Thủy Ngân

Tháng 10/2018, Trường THCS-THPT Nguyễn Du được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 trường là điểm trường THCS Chiềng Đen và Trường THPT Nguyễn Du. Năm học 2018-2019, trường THCS - THPT Nguyễn Du đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học lực khá, giỏi chiếm 64,4%; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 98,27 %; tỷ lệ học sinh vào lớp 10 đạt 90%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 83,75%... Năm học 2019-2020, trường có 42 giáo viên với tổng số 823 học sinh ở 19 lớp (4 lớp THCS, 14 lớp THPT và 1 lớp 10 hệ GDTX), nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn... 

Nhân dịp này, đồng chí Chá A Của đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhà trường.

Hòa chung không khí ngày khai trường, ngày 5/9, tại Trường THPT Co Mạ, xã Co Mạ (Thuận Châu), đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tới dự và đánh trống khai trường.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh chuyển trao quà

của tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường THPT Co Mạ.

Ảnh: Duy Tùng

Trường THPT Co Mạ là nơi học tập của các em học sinh cụm 6 xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu. Năm học 2018 – 2019, Trường THPT Co Mạ có tỷ lệ học sinh học lực giỏi 2,23%, khá 27,1%; học sinh hạnh kiểm tốt 81,4%. Năm học 2019 – 2020, Trường có gần 600 học sinh với 14 lớp (233 em học sinh lớp 10).

Cũng trong ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Thuận Châu đồng loạt khai giảng năm học mới. Năm học 2018-2019, sau khi tiến hành sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn, huyện Thuận Châu còn 84 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, với hơn 1.500 lớp, trên 50.300 học sinh, giảm 30 trường và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Hiện, toàn huyện có 30 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia; 29 trường học ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ bán trú với gần 8.000 sinh; trong đó, có 24 đơn vị trường học tổ chức nấu ăn bán trú tập trung cho hơn 6.600 học sinh.

Nhân dịp này, đồng chí Lường Thị Vân Anh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho thầy và trò Trường THPT Co Mạ; lãnh đạo huyện Thuận Châu, Trường THPT Co Mạ, Câu lạc bộ Navara Việt Nam tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Tại Trường Tiểu học – THCS xã Mường Bang (Phù Yên), Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự khai giảng năm học 2019 - 2020. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy Phù Yên.

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

cho Trường Tiểu học - THCS xã Mường Bang (Phù Yên)

Ảnh: Trường Sơn

Năm học qua, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học và THCS Mường Bang từng bước được nâng lên. Bậc THCS có 28,6% học sinh đạt khá, giỏi; 100% học sinh tốt nghiệp. Đối với bậc tiểu học, 100% học sinh hoàn thành chương trình học. Năm học 2019-2020, nhà trường có 852 học sinh, 34 lớp ở các cấp học, trong đó 91 học sinh vào học lớp 6; 117 học sinh vào lớp 1. Thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Anh Tuấn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh cho nhà trường; lãnh đạo Huyện ủy Phù Yên tặng quà cho nhà trường; đồng chí Bí thư Huyện ủy Phù Yên tặng 10 suất học bổng (trị giá 1.200.000 đồng/suất) cho học sinh vượt khó học giỏi; Viettel Sơn La tặng 10 suất học bổng  “ Vì em hiếu học” (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học trong nhà trường.

Đồng chí Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn (Sốp Cộp). Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo huyện Sốp Cộp.

Ban Giám hiệu nhà trường nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh.

Năm học 2018-2019, Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn có tỷ lệ học sinh có học lực giỏi 3,96%, khá 35,66%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%; 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn; Trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên giỏi cấp huyện. Năm học 2019-2020, Trường có 16 lớp, 569 học sinh (159 học sinh vào lớp 6).

 

Lễ đón học sinh lớp 6 vào năm học mới

Ảnh: Vũ Tuấn

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho nhà trường.

Tại Trường THCS Mường Khoa (Bắc Yên), đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự Lễ Khai giảng và đánh trống khai trường.

Năm học 2018-2019, Trường THCS Mường Khoa có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; hơn 45,1% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 1 học sinh giỏi cấp huyện; trên 95,5% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 100% học sinh chuyển lớp và được công nhận tốt nghiệp THCS. Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Mường Khoa có tổng số trên 300 học sinh của 8 lớp; nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, rèn luyện tính tự lực, chủ động sáng tạo trong học tập… Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy tặng quà cho Trường THCS Mường Khoa (Bắc Yên)

Ảnh: Khải Hoàn

Đồng chí Phạm Văn Thủy đã biểu dương những kết quả nhà trường đạt được, đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; chuẩn bị mọi điều kiện cho chương trình thay sách giáo khoa...

Hòa chung không khí ngày khai trường, 44 trường học, với 811 nhóm, lớp và 20.176 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Bắc Yên cũng hân hoan khai giảng năm học mới. 

 

Trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung (Mai Sơn) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. Tới dự có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Mai Sơn.

Đồng chí Lê Hồng Minh chuyển trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung.

Ảnh: Lê Hạnh (CTV)

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 49,6%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 học sinh giỏi cấp huyện; 2 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể lao động tiên tiến, 12 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 77 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung đã vinh dự được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2019-2020, Trường có 43 lớp, với 1.127 học sinh. Tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường TH-THCS Chiềng Khoa, xã Chiềng Khoa (Vân Hồ).

 

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Cờ thi đua dẫn đầu khối TH-THCS huyện Vân Hồ cho nhà trường.

Ảnh: Mạnh Hùng

Năm học vừa qua, nhà trường đã tích cực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy. Với đội ngũ 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; 70% số giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 30% số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; kết thúc năm học, 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình cấp học; khối THCS có 98,3% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 53% học sinh đạt lực học khá, giỏi; 10 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2019-2020, Trường có 33 lớp học, với trên 800 học sinh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò trường TH-THCS Chiềng Khoa đã đạt được và trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối tiểu học và trung học cơ sở huyện Vân Hồ cho nhà trường; trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho Trường TH-THCS Chiềng Khoa…

 

Cùng ngày, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã dự Lễ khai giảng tại Trường PTDT Nội trú, THCS- THPT huyện Sốp Cộp. Năm học 2018-2019, nhà trường có 10,13% số học sinh đạt loại giỏi, 62,9% đạt loại khá; Trường có 5 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2019-2020, toàn Trường có 9 lớp, với 309 học sinh, tuyển 35 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường PTDT nội trú

của UBND tỉnh cho Trường PTDT Nội trú, THCS và THPT Sốp Cộp.

Ảnh: Vũ Tuấn

Cùng thời điểm này, 21 đơn vị trường học trên địa bàn Sốp Cộp cũng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Trong năm học 2019-2020, toàn huyện có 618 nhóm, lớp, với 16.878 học sinh; 633 phòng học (kiên cố 423 phòng, bán kiên cố 121 và 89 phòng tạm); 190 phòng nhà ở công vụ giáo viên (168 phòng kiên cố, bán kiên cố, 22 phòng tạm); 160 phòng ở nội trú, bán trú học sinh (130 phòng kiên cố, bán kiên cố, 30 phòng tạm). Huy động 1.323 trẻ 5 tuổi ra lớp, tuyển 1.339 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,2%.

Ngày 5/9, Trường Tiểu học - THCS Mường Sang (Mộc Châu) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và  huyện Mộc Châu.

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học - THCS Mường Sang tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi trên 60%; hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%. Năm học 2019-2020, Trường có 58 cán bộ, giáo viên, 777 học sinh; tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; cải thiện, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học...

Công ty cổ phần Pha Luông và Công ty Queen Việt tặng học bổng cho học sinh trường Tiểu học - THCS Mường Sang.

Ảnh: Thu Thảo (CTV)

Tại Lễ khai giảng, Trường Tiểu học - THCS Mường Sang đã đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 119 mũ bảo hiểm cho học sinh khối lớp 1; Công ty cổ phần Pha Luông và Công ty Queen Việt tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; các tập thể và cá nhân đã nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi tháng 500.000 đồng) trong năm học 2019-2020.

Ngày 5/9, Trường Mầm non Hua La (Thành phố) đã tổ chức khai giảng và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm học 2019-2020. Tham dự Ngày hội có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND Thành phố, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Khuyến học Thành phố.

Lãnh đạo UBND Thành phố trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

cho Trường Mầm non Hua La

Ảnh: Huyền Trăng (CTV)

Thành lập năm 1992, Trường Mầm non Hua La luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2018-2019, nhà trường có 20 lớp, với 680 học sinh. Trong đó, 94% trẻ đạt chất lượng bé khỏe, bé ngoan; 94% trẻ phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng; 95% trẻ đạt chất lượng theo 5 lĩnh vực; 100% trẻ được chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân giảm còn 5%... Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Qua đánh giá, nhà trường đã đạt 5/5 tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

 

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể nhà trường; UBND Thành phố tặng Giấy khen cho tập thể nhà trường và 5 cá nhân có thành tích trong xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Cùng với cả nước chào đón năm học mới, ngày 5/9, Trường THPT Chiềng Sinh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Chiềng Sinh có 1.046 học sinh; nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có 15 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn, Địa lớp 12, đứng thứ 3 về số học sinh đạt giải trong hệ thống các trường THPT của tỉnh; 43 học sinh học lực giỏi, 386 học lực khá. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 94,08%, cao thứ 4 trong số 33 trường THPT toàn tỉnh…

 

Các tập thể, cá nhân Trường THPT Chiềng Sinh nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Ảnh: Quàng Hưởng

Năm học 2019-2020, Trường THPT Chiềng Sinh đón thêm 450 em học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.176 em học. Năm nay, Nhà trường kỷ niệm 20 năm thành lập, thầy và trò Trường THPT Chiềng Sinh tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể 3 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 6 cá nhân. 

Hòa chung không khí đón chào năm học mới, ngày 5/9, Trường Mầm non Tô Hiệu (Thành phố) đã hân hoan tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Một tiết mục văn nghệ của các bé tại Lễ khai giảng

Ảnh: Phan Hưng

Trong năm học 2018-2019, Trường Mầm non Tô Hiệu đã đạt được nhiều thành tính đáng ghi nhận, cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch đẹp; môi trường giáo dục và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã đạt được hiệu quả rõ rệt; nhà trường đã tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, chú trọng dạy trẻ kỹ năng sống, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, có 3 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 6 cá nhân được UBND Thành phố tặng Giấy khen và 1 tập thể được UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2019-2020, nhà trường sẽ đón 600 trẻ vào học tại 16 lớp, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, củng cố niềm tin đối với cộng đồng, xã hội và phụ huynh học sinh.

Trường Mầm non Hoa Sen và Trường TH - THCS Bon Phặng (Thuận Châu) tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Năm học 2018-2019, Trường TH - THCS Bon Phặng có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số đạt 100%; xếp loại năng lực tốt khối tiểu học hơn 72%; xếp loại phẩm chất tốt gần 72%. Khối THCS, học lực khá, giỏi chiếm 63,8%, hạnh kiểm khá, tốt chiếm 94%. Năm học 2019-2020, Trường có 22 lớp, 679 học sinh, trong đó có 71 học sinh vào lớp 1 và 62 học sinh vào lớp 6. Trường Mầm non Hoa Sen, năm học 2018-2019 có tỷ lệ bé chuyên cần, bé ngoan đạt 97,5%, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn 4%; năm học 2019-2020, trường có 15 lớp, với gần 460 cháu; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư xây dựng khang trang. Năm học 2018-2019, Trường Mầm non Hoa Sen và Trường TH - THCS Bon Phặng đã vinh dự được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trường Mầm non Hoa Sen và Trường TH - THCS Bon Phặng đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Ảnh: A Mua (CTV)

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh và huyện Thuận Châu tặng Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.