Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Chỉ 13 năm sau khi ra đời, dù chưa giành được chính quyền, song với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi “Đề cương văn hóa 1943”, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Giành chính quyền, xây nền độc lập, đánh thắng các cuộc xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giữ vững chủ quyền, non sông, bờ cõi.

Các đại biểu tham quan Triển lãm “75 năm Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ảnh: TTXVN

Công tác xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, liên tục phát triển và khẳng định qua các kỳ đại hội của Đảng từ Đại hội IX đến nay. Tại Nghị quyết số 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), “nền văn hóa” lần đầu tiên được Đảng ta xác định là mục tiêu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đến Đại hội XIII của Đảng, an ninh tư tưởng - văn hóa được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của “Chiến lược An ninh quốc gia” thế kỷ 21.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác “bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa”(1), Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “xâm lăng văn hóa”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống những xu hướng lệch lạc, “thương mại hóa”, trái thuần phong mỹ tục, xa rời tôn chỉ, mục đích.

Tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Triển khai hàng nghìn kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hóa, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc vi phạm quy định của pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, đưa thông tin sai lệch trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; tích cực chỉ đạo tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, các đề án trên lĩnh vực văn hóa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm nghìn đầu tài liệu có nội dung phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý, tà đạo mê tín dị đoan; hàng trăm nghìn thư Ân xá quốc tế, đầu báo, tạp chí, hàng trăm loại băng, đĩa, phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hàng chục chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động; vô hiệu hóa hàng triệu bài viết, video clip, thông tin xấu, độc tán phát trên internet; kiến nghị xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Thường xuyên mở các cao điểm tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm qua từng năm. Chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, tạo sức lan tỏa lớn xây dựng văn hóa “thượng tôn pháp luật” trong toàn xã hội.

Chú trọng chăm lo, xây dựng văn hóa trong Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh báo chí đã góp phần quan trọng chống những tư tưởng, hành vi, sản phẩm văn hóa lệch lạc, sai trái, lạc hậu, phản động, bài trừ các hủ tục, thói hư tật xấu, chống những mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “đổi màu”, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, những nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm an ninh con người, bảo vệ và xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đặt ra ngày càng lớn hơn. Để tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt Nam trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có các thành tố không thể tách rời là văn hóa Đảng, văn hóa Công an nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả an ninh với văn hóa. Nắm chắc tình hình, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, đả kích văn hóa truyền thống, văn hóa, văn nghệ cách mạng, chuẩn mực đạo đức, lối sống XHCN. Chủ động, nhạy bén trong đấu tranh chống các hoạt động mua chuộc, lôi kéo, kích động trí thức, văn nghệ sĩ hoạt động văn hóa, văn nghệ trái đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sáng tác, phổ biến những tác phẩm văn nghệ nhằm chống chế độ; truyền bá văn hóa, lối sống tư bản chủ nghĩa thực dụng, lệch lạc, trái thuần phong mỹ tục; ý đồ tạo ra lớp người sống thực dụng, đề cao lợi ích cá nhân. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình, sự kiện văn hóa trọng điểm; tham mưu xây dựng, vận hành có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa, tạo cơ sở vững chắc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; chú trọng phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, nhất là trên internet, báo chí, xuất bản; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả, sai sự thật, tán phát thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp ủy, tổ chức đảng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với số đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc Đảng, những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tiếp tục củng cố, làm sâu sắc bản sắc văn hóa Công an nhân dân, trước hết là tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và sự gương mẫu, nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, tạo nền tảng vững chắc xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa trong Công an nhân dân; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người nhằm lan tỏa sâu rộng nền văn hóa an toàn, lành mạnh, hòa quyện chặt chẽ hai yếu tố văn hóa và an ninh, trật tự, góp phần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(1) Nghị quyết số 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng, GS, TS Tô LâmỦy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1: Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1: Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.
  • 'Thiếu nước sinh hoạt tại tổ 3, phường Chiềng An

    Thiếu nước sinh hoạt tại tổ 3, phường Chiềng An

    Phóng sự -
    Nắng hạn kéo dài, khiến nguồn nước tự chảy cung cấp nước sinh hoạt của tổ 3, phường Chiềng An, thành phố Sơn La những ngày này giảm mạnh. Theo phản ánh của người dân, không có nước sinh hoạt để sử dụng, nhiều hộ dân phải đi xin từng can nước hoặc mua nước sinh hoạt với giá cao.