Giữ bình yên nơi biên cương

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua trên tất cả các mặt công tác bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đóng quân trên địa bàn xã Lóng Sập, tiếp giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa DCND Lào). Đồn phụ trách 3 xã biên giới: Chiềng Sơn, Lóng Sập và Chiềng Khừa, quản lý bảo vệ gần 40 km đường biên giới, 21 cột mốc quốc giới, 1 cửa khẩu chính, 1 đường tiểu ngạch qua lại biên giới, là nơi giao thương buôn bán, nơi đón tiếp các đoàn khách của nước bạn Lào sang thăm và làm việc với tỉnh Sơn La. Địa bàn quản lý phức tạp về an ninh trật tự, là điểm nóng về ma túy của huyện; đời sống nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế dễ bị các đối tượng và phần tử xấu lợi dụng mua chuộc. Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ chương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn đường biên, mốc quốc giới; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc có liên quan, tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Không chỉ huấn luyện giỏi, tuần tra giữ vững đường biên mốc giới mà cán bộ, chiến sỹ Đồn còn là cán bộ dân vận khéo, cán bộ khuyến nông và là thầy giáo dạy học... Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện kinh tế ở địa phương như các mô hình: Trồng cam, trồng bưởi, trồng đào; chăn nuôi bò, lợn cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước giúp nhân dân ổn định đời sống.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, phong trào “quần chúng tham gia tự chủ, tự quản đường biên, mốc giới” của 3 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và Chiềng Khừa được thực hiện hiệu quả. Đồn đã tham gia tích cực vào công tác phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đứng chân. Trong 5 năm, Đồn đã phối hợp tổ chức 837 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.250 lượt người; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 2.400 người dân biên giới và nhân dân nước bạn Lào, tổng trị giá 173 triệu đồng; tham gia hơn 1.400 ngày công lao động giúp dân thu hoạch hoa màu, làm đường giao thông nông thôn; phối hợp với các đơn vị tặng 250 con bò giống, 13 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo biên giới; tặng 45 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, trị giá 22,5 triệu đồng. Đặc biệt, trong công tác giúp dân phát triển kinh tế, đơn vị đã tham mưu triển khai xây dựng 1 mô hình nuôi dúi thương phẩm; 3 mô hình trồng chanh leo, với diện tích 2,6 ha tại xã Lóng Sập, đã cho thu nhập 120 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho huyện Mộc Châu thực hiện trồng 1 ha chanh leo tại bản Pa Khôn Nọi, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Triển khai ký kết tự chủ, tự quản đường biên mốc quốc giới ở 12 bản giáp biên; tham mưu cấp ủy cơ quan, địa phương, thành lập 32 tổ tự quản đường biên cột mốc, 47 tổ tự quản về ANTT. Triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” đơn vị nhận đỡ đầu 3 học sinh, với 500.000 đồng/cháu/tháng (trong đó 2 cháu trên địa bàn và 1 cháu của nước CHDCND Lào); ủng hộ tiền ăn cho 49 cháu, với 7.000 đồng/cháu/ngày tại điểm trường Mầm non Pốt Pát (Trường Tiểu học bán trú Lóng Sập). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng được đơn vị tăng cường đẩy mạnh, trong 5 năm, Đồn đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ 238 vụ, 339 đối tượng; thu giữ 42 bánh hê rô in, hơn 1.421 gam hê rô in, 96.082 viên ma túy tổng hợp, 5,11 kg thuốc phiện, 26 xe máy, 167 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, những chiến sĩ mang quân hàm xanh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) luôn được người dân yêu mến, tin tưởng, góp phần bảo vệ bình yên nơi biên cương tổ quốc.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới