Giải pháp phát triển cây dược liệu bền vững

Điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh ta có nhiều thuận lợi để phát triển các loại cây dược liệu. Theo thống kê đến hết năm 2016, diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.029 ha, gồm sa nhân, ý dĩ, gừng và một số loại cây khác, sản lượng 3.437 tấn/năm. Tuy nhiên, hiện chưa có doanh nghiệp nào đứng ra tổ chức thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân, việc chế biến vẫn mang tính thủ công.

Vườn ươm cây sơn tra của HTX Thành Công, xã Ngọc Chiến (Mường La).

Đặc biệt, những năm trước đây, việc khai thác tràn lan không đi đôi với tái tạo, bảo tồn dẫn đến tình trạng các loại cây dược liệu trong tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt.

Hiện nay, tỉnh ta đã thống kê được 241 loại cây thuốc, trong đó, hơn 100 loại cây thuốc đặc trưng của từng vùng và 12 loại cây thuốc có trữ lượng lớn trong tự nhiên, gồm: bình vôi, cốt khí, cẩu tích, đẳng sâm, hà thủ ô, hoàng tinh, hy thiêm, kê huyết đẳng, táo mèo, thảo quyết minh, thổ phục linh, thiên niên kiện... Từ năm 2010, tỉnh ta đã chấp thuận cho một số doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển cây dược liệu, với tổng số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Dự án xây dựng vùng trồng cây dược liệu và chè hibiscus tại một số xã của Thành phố; Dự án phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu tại các xã vùng cao huyện Thuận Châu; Dự án trồng cây thảo dược và xây dựng nhà máy chế biến; Dự án trồng thử nghiệm đông trùng hạ thảo tại Mộc Châu; Dự án trồng rừng nguyên liệu vầu và cây dược liệu tại huyện Vân Hồ... Nhưng đến nay, chưa có dự án nào hoàn thành, nên không có đủ cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, đầu ra cho cây dược dược liệu cũng gặp khó khăn, công tác quản lý nguồn dược liệu nhập khẩu còn bất cập, khó kiểm soát được chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bằng y học cổ truyền và chưa khuyến khích được việc đầu tư phát triển cây dược liệu.

Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng, cho biết: Năm 2011-2012, Doanh nghiệp đã đầu tư vốn, giống và liên kết với các hộ dân ở một số bản của xã Co Mạ, Long Hẹ (Thuận Châu) để trồng cây dược liệu. Mục tiêu của Dự án là trồng 1.000 ha trở lên các loại cây đẳng sâm, gừng, dẻ Trùng Khánh và sơn tra, tạo ra vùng nguyên liệu để xây dựng nhà máy chế biến. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, Dự án đã không được triển khai đồng bộ, hiện nay, chỉ có hơn 200 ha cây sơn tra đã trồng và cho sản phẩm là phát huy hiệu quả kinh tế được giao lại cho các hộ dân tham gia Dự án, còn lại, Doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư nữa.

Theo Kế hoạch phát triển cây dược liệu đến năm 2020, cùng với khai thác dược liệu trong tự nhiên, tỉnh ta sẽ tập trung thu hút đầu tư vào việc trồng và chế biến, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho nông dân. Ngoài một số dự án nghiên cứu khoa học từ những năm trước đây, năm 2017, tỉnh ta tiếp tục triển khai Dự án xây dựng mô hình HTX trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Trong đó, xác định việc khai thác các loại dược liệu trong tự nhiên, chủ yếu là dưới tán rừng là một ưu thế lớn của tỉnh. Trên cơ sở điều tra, đến năm 2020, diện tích có thể khai thác cây dược liệu dưới tán 90.400 ha rừng trong toàn tỉnh và giữ ổn định đến năm 2030. Trong đó, các loại dược liệu khai thác tự nhiên, gồm: giảo cổ lam, tỏa dương, củ bình vôi, khúc khắc, sa nhân, đẳng sâm, bách bộ, hà thủ ô, mật gấu dây, hoàng tinh, ba kích, cẩu tích, đỗ trọng, nấm linh chi... Đồng thời, đến năm 2020, sẽ phát triển 5.000 ha trồng 33 loài cây dược liệu trên các vùng sinh thái, gắn với công tác bảo tồn dược liệu, tập trung tại các khu bảo tồn tự nhiên Copia, Sốp Cộp, Tà Xùa, Xuân Nha và các khu vực đất ngập nước thủy điện Sơn La, Hòa Bình. Cơ cấu trồng các loại cây dược liệu được phân thành 4 nhóm, gồm nhóm cây dược liệu dài ngày vùng cao 1.350 ha, nhóm cây dược liệu ngắn ngày vùng cao 1.060 ha, nhóm cây dược liệu dài ngày vùng thấp 1.640 ha và nhóm cây dược liệu ngắn ngày vùng thấp 950 ha, tổng sản lượng đến năm 2020 đạt gần 11.400 tấn.

Thực hiện mục tiêu phát triển cây dược liệu theo hướng hiệu quả, bền vững, tỉnh ta đang tập trung rà soát quy hoạch, bổ sung cơ chế chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực, như Tập đoàn TH, VinGroup... liên kết với các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến, bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tăng cường quản lý, giám sát sản phẩm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.