Gia đình Nhà giáo ưu tú hết lòng vì học sinh

Tôi may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với vợ chồng Nhà giáo ưu tú Trần La Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La và Nhà giáo ưu tú Ngô Quang Tuấn, Tổ trưởng tổ Vật lý. Hai nhà giáo không chỉ tận tụy, mẫu mực, hết lòng vì học sinh, mà còn là người khơi dậy và truyền lửa đam mê học môn Vật lý, đưa môn học trở thành thế mạnh và mang nhiều thành tích về cho trường, tỉnh và quốc gia.

Tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, nhà giáo ưu tú Trần La Giang nở nụ cười, rót nước mời khách, rồi chị kể cho nghe về những năm tháng đẹp đẽ thời sinh viên. Sinh ra và lớn lên tại Sơn La, năm 1989, chị thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội II. Tại đây, chị gặp anh Quang Tuấn, quê hương quan họ Bắc Ninh, cả 2 cùng học chuyên ngành Vật lý. Bén duyên từ những năm tháng trên giảng đường đại học, năm 1993, ra trường, anh theo chị về Sơn La sinh sống, lập nghiệp.

Vợ chồng Nhà giáo ưu tú trao đổi kinh nghiệm ôn luyện học sinh giỏi Vật lý.

Tháng 9/1993, chị Giang nhận công tác tại Tổ Vật lý, Trường THPT Tô Hiệu; đến năm 1999, chuyển công tác về Trường Năng khiếu tỉnh (nay là Trường THPT Chuyên). Từ đó đến nay, dù tham gia giảng dạy, hay trải qua nhiều chức vụ khác nhau, ở cương vị nào cô cũng luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2016 đến nay, đảm nhiệm trọng trách Hiệu trưởng ở ngôi trường được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục tỉnh, gánh trên vai nhiều trọng trách lớn, cô đã lãnh đạo, quản lý đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường nhiều năm đạt Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bản thân cô được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014.

NGƯT Trần La Giang chủ trì họp chuyên môn.

Còn anh Ngô Quang Tuấn, về nhận công tác tại Sơn La, được phân công dạy môn Vật lý, Trường Chuyên văn toán (thị xã Sơn La). Từ năm 1995, thầy công tác tại Trường Năng khiếu tỉnh (nay là Trường THPT Chuyên). 26 năm giảng dạy, thầy Tuấn không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu để nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy. Từ năm 2000 đến nay, thầy Tuấn là Tổ trưởng tổ Vật lý, nhiều năm liền được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, nhiều năm liền, Sở GD&ĐT cử thầy làm giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT; ra đề thi và chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng thực tế trong ôn đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý của Trường THPT Chuyên và Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh... Ghi nhận thành tích của thầy, năm 2021, thầy được trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Đưa môn Vật lý đạt nhiều thành tích cao

Khiêm tốn nói về mình, nhưng khi hỏi về chuyên môn, giảng dạy Vật lý, cả thầy và cô giáo đều rất hào hứng. Dù đã là cán bộ quản lý, ngoài việc giảng dạy, vợ chồng cô Giang đều được Sở Giáo dục và Đào tạo phân công ôn luyện và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý các cấp.

Chia sẻ về bí quyết ôn luyện học sinh giỏi, thầy Tuấn nói: Đối tượng học sinh giỏi, năng lực học tốt, đôi lúc mình cũng khá áp lực khi bồi dưỡng cho các em. Có khi mất nhiều đêm để ra đề ôn, vậy mà hôm sau chỉ “ào” một cái các em đã giải xong. Trong quá trình ôn luyện, tôi định hướng, khơi dậy niềm đam mê, dẫn dắt các em học; mượn thêm sách, tài liệu của một số thầy cô ở các trường chuyên nổi tiếng, phô tô mang về cho các em nghiên cứu. 

Có mặt tại lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý, nhìn thầy Tuấn hướng dẫn học sinh ôn luyện, mới thực sự cảm nhận được nhiệt tình, tâm huyết của thầy. Là nữ duy nhất trong 6 thành viên của đội tuyển môn Vật lý, em Nguyễn Thị Hồng Hà, học sinh lớp 11 chuyên Lý, cho biết: Em và các bạn được thầy Tuấn hướng dẫn rất tận tình, thầy luôn định hướng, tạo điều kiện tối đa cho chúng em phát huy năng lực của mình, em sẽ cố gắng tích cực trau dồi kiến thức, hy vọng đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào tháng 3 năm sau, đó cũng là món quà em muốn tặng người thầy, em vô cùng quý trọng.

NGƯT Ngô Quang Tuấn hướng dẫn Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý ôn luyện.

Trong quá trình giảng dạy, ôn luyện, thầy Tuấn, cô Giang luôn giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Giờ đây, nhiều học sinh cũ do thầy cô giảng dạy, chủ nhiệm đã trở thành những người có ích cho đất nước, quê hương. Trách nhiệm, tình yêu môn Vật lý của cô Giang, thầy Tuấn đã đưa bảng thành tích học sinh giỏi môn Vật lý của Trường THPT Chuyên Sơn La ngày càng dày lên. Đến nay, trường có 201 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (20 giải nhất, 45 giải nhì, 60 giải ba, 76 giải khuyến khích); 49 giải học sinh giỏi quốc gia; đoạt 53 Huy chương môn Vật lý (5 HCV, 16 HCB, 32 HCĐ) tại trại hè Hùng Vương và 2 giải học sinh giỏi khu vực Duyên Hải. Đặc biệt, trong các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và khu vực năm 2012, 2013 đã giành 5 huy chương, gồm: 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế (Ipho); 1 HCV, 1 HCB Olympic Vật lý châu Á (Apho) và 1 HCB Olympic Vật lý thế giới (Wpho).

Gia đình hiếu học tiêu biểu toàn quốc

Trong ngôi nhà giản dị ở tổ 9, phường Tô Hiệu, những chiếc cúp, huy chương về thành tích dạy tốt, học tốt của cả gia đình được treo trang trọng trong tủ kính. Vợ chồng thầy cô có hai con đều chăm ngoan, học giỏi. Thừa hưởng tố chất thông minh, “gen” Vật lý từ bố mẹ, 2 người con luôn chủ động tự học và chỉ khi nào không tìm ra cách giải mới nhờ đến bố mẹ hướng dẫn.

Cúp, huy chương về thành tích dạy tốt, học tốt của cả gia đình được treo trang trọng trong tủ kính.

Con trai đầu của thầy cô là em Ngô Phi Long, sinh năm 1995, đã đạt được thành tích đáng tự hào, năm 2012, 2013, em đoạt 5 HCV, HCB tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, thế giới và khu vực châu Á. Sau khi hoàn thành chương trình du học chuyên ngành Vật lý - Trường đại học Stony Brook (Mỹ), hiện em Long đang làm việc ở Hà Nội.

Còn em gái Ngô Minh Ngọc, sinh năm 2002, từng đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Hiện, em đang theo học Khoa Vật lý, Trường đại học sư phạm Hà Nội. Nhiều năm, gia đình thầy cô đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ở nơi cư trú.

Bà Mai Thu Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhận xét: Gia đình Nhà giáo ưu tú Trần La Giang là gia đình hiếu học, trí thức, tấm gương sáng cho nhiều gia đình học tập. Không chỉ nuôi dạy các con học giỏi, còn tích cực xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, năm 2013 đã đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” tiêu biểu xuất sắc toàn quốc.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, đánh giá: Với phẩm chất, năng lực chuyên môn tốt, lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy vì học sinh thân yêu và niềm đam mê khoa học, vợ chồng NGƯT Trần La Giang, NGƯT Ngô Quang Tuấn đã truyền lửa đam mê Vật Lý đến học sinh, đưa môn Vật lý tỉnh nhà có tên tuổi trên bản đồ thành tích học sinh giỏi toàn quốc, quốc tế, đứng đầu thành tích khu vực Tây Bắc.

“Tất cả vì sự nghiệp trồng người”, vợ chồng Nhà giáo ưu tú Trần La Giang - Ngô Quang Tuấn tiếp tục miệt mài “chèo đò” trên dòng sông tri thức, cống hiến tài đức của mình cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Sơn La. 

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới