Ghi ở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Những ngày hè tháng 7, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, được tận mắt chứng kiến buổi rèn luyện võ thuật của các chiến sĩ mới, phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND. Dưới nắng hè gay gắt, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng các chiến sĩ và huấn luyện viên vẫn hăng say tập luyện, xuất quyền đều tăp tắp, mạnh mẽ, dứt khoát.

Một buổi tập võ thuật của các chiến sĩ mới phục vụ có thời hạn trong lực lượng

Trao đổi với Đại tá Mai Bình, Giám đốc Trung tâm được biết: Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh ban đầu trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Năm 2012, được tách ra thành đơn vị độc lập để thực hiện chuyên sâu về huấn luyện, đào tạo. Những ngày đầu mới thành lập, dù gặp nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, nhưng đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2015, Trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ tập trung, phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ, chiến sĩ, Trung tâm đã trực tiếp huấn luyện cho chiến sĩ mới phục vụ có thời hạn trong lực lượng. Công tác huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với huấn luyện quân sự, võ thuật, rèn luyện kỷ luật.

Trung tá Đinh Công Bền, Phó Giám đốc Trung tâm, Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện, cho biết: Cán bộ chiến sĩ của Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn cụ thể từng nội dung động tác, tư thế tác phong cho chiến sĩ trên thao trường, bãi tập. Tổ chức biên soạn giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, các quy trình, nguyên tắc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ,… để áp dụng vào thực tiễn công tác chiến đấu. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, tuân thủ pháp luật, nghiệp vụ, có ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Bên cạnh đó, Trung tâm còn làm tốt công tác phối hợp với các trường: Học viện ANND, CSND, Trường Cao đẳng ANNDI (Bộ Công an), Trường Đại học Tây Bắc, Cao Đẳng Sơn La và Trường Chính trị tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; giảng dạy, quản lý các lớp học theo kế hoạch như: lớp Đại học CSND chuyên ngành điều tra hình sự; Đại học ANND – hệ vừa làm vừa học; trung cấp nghiệp vụ Trưởng công an xã; cao học chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, chuyên ngành quản lý Nhà nước về ANTT; lớp văn bằng 2 chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Trung cấp lý luận hành chính; Tiếng dân tộc Mông; tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Công an tỉnh… Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm đã mở 107 lớp cho trên 9.100 học viên, kết quả 100% các học viên, chiến sĩ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện đều đảm bảo các yêu cầu về trình độ nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp tổ chức đào tạo lớp tiếng Lào cho CBCS thuộc lực lượng CAND Sơn La và tập huấn công tác phòng chống ma túy cho lực lượng công an các tỉnh : Hủa Phăn, Bò Kẹo và Luông Pha Băng… nước CHDCND Lào.

Binh nhì Hoàng Triệu Xuân Thanh, Trung đội 2, Đại đội Huấn luyện năm 2016 chia sẻ: Trong thời gian huấn luyện tại trung tâm, chúng tôi được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt. Tuân thủ nghiêm túc thời gian biểu, lúc đầu tôi và các chiến sĩ khác rất bỡ ngỡ, nhưng được các cán bộ, huấn luyện viên và giảng viên nhiệt tình giảng dạy, huấn luyện. Sau mỗi giờ học, chúng tôi còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua thời gian huấn luyện, tôi thấy mình trưởng thành, rắn giỏi hơn, đảm bảo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, cũng là lúc kết thúc giờ tập luyện, ai nấy đều mướt mát mồ hôi nhưng trên khuôn mặt các chiến sĩ mới vẫn luôn rạng rỡ nụ cười. Cả thầy và trò lại hòa mình vào các môn thể thao thư giãn sau một ngày dạy và học căng thẳng. Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tin rằng trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xứng đáng là nơi rèn quân, luyện cán, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới