Ghi ở Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh Sơn La năm 2016

Đúng dịp kỷ niệm 121 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tổ chức triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh năm 2016 với sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, ban ngành của tỉnh, các tầng lớp nhân dân và giới văn nghệ sĩ trong tỉnh đến xem.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh.

Với trách nhiệm và niềm đam mê nghệ thuật, các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đi thực tế tại nhiều vùng, miền trong tỉnh, hòa mình vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới để sáng tác các tác phẩm ghi lại chân thực nhịp sống lao động sản xuất, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc; phản ánh đậm nét và đa dạng phong cảnh, miền đất, con người Sơn La trong cuộc sống hôm nay.

Mỗi chuyên ngành đều có đặc thù và lợi thế riêng, các tác giả thuộc chuyên ngành nhiếp ảnh nhanh nhạy nắm bắt khoảnh khắc của ánh sáng, phong cảnh, hoạt động thường ngày của các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cuộc sống sinh hoạt của bà con các dân tộc; Mỹ thuật lại lấy cảm xúc dâng trào với các gam màu, bút pháp, chất liệu như sơn dầu, acrilic, giấy dó, làm việc âm thầm, lặng lẽ... tất thảy đều được thể hiện đậm nét trong các tác phẩm tham gia triển lãm lần này.

Triển lãm đã nhận được hơn 250 tác phẩm của 58 tác giả thuộc 2 chuyên ngành mỹ thuật - nhiếp ảnh, gồm: mỹ thuật 50 tác phẩm của 12 tác giả; nhiếp ảnh trên 200 tác phẩm của 46 tác giả. Các tác phẩm đều bám sát chủ đề “Sơn La - miền đất - con người trong thời kỳ đổi mới, hội nhập”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới... thể hiện rõ sự sáng tạo, đảm bảo nội dung, thẩm mỹ và chất lượng, nội dung các tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nêu bật được truyền thống đấu tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc, sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hỏa Tiễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo chuyên ngành nhiếp ảnh đánh giá: “Sơn La là vùng đất tiềm năng, là đề tài bất tận cho các nhiếp ảnh gia sáng tạo tác phẩm. Chúng tôi đánh giá cao hoạt động nhiếp ảnh của tỉnh Sơn La những năm gần đây đã có sự trẻ hóa và bứt phá, dành được nhiều giải cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm ảnh cấp khu vực và toàn quốc”.

Có mặt tại triển lãm, chị Nguyễn Thanh Thủy, sinh viên Khoa sư phạm nghệ thuật (Trường Cao đẳng Sơn La) thích thú: chúng tôi được thưởng lãm những tác phẩm hội họa chuyên nghiệp với những gam màu, đường nét tinh tế, sắc sảo, phản ánh sinh động cuộc sống muôn màu của đồng bào các dân tộc Sơn La. Thông qua triển lãm này đã giúp chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật hội họa sau này!”

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Hội đồng nghệ thuật thuộc hai chuyên ngành đã chọn 87 tác phẩm ảnh, 46 tác phẩm hội họa để chấm giải và trưng bày. Đồng thời, chọn ra 21 tác phẩm xuất sắc ở hai loại hình nghệ thuật để trao giải. Trong đó có 2 giải A; 4 giải B; 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Giải A mỹ thuật thuộc về tác phẩm “Tâm sự” của họa sĩ Lò An Quang; giải A nhiếp ảnh thuộc về tác phẩm “Thắp sáng nấc thang trên sông Đà” của Nguyễn Minh Hải. Các tác phẩm được chọn treo đều được Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận.

Việc tổ chức thành công triển lãm lần này sẽ là khởi đầu để Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức định kỳ triển lãm 2 năm/lần có sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh có tính nghệ thuật cao tới công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc. Đồng thời, qua cuộc triển lãm để phát hiện và bồi dưỡng các hội viên thuộc hai chuyên ngành mỹ thuật và nhiếp ảnh có năng lực sáng tác và tình yêu nghệ thuật để bồi dưỡng, giới thiệu vào Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới