Đường về Nà Men

Về bản Nà Men, xã Chiềng Chung (Mai Sơn) hôm nay, đi trên con đường bê tông khang trang, sạch đẹp, chúng tôi cảm nhận phần nào sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Tuyến đường nội bản Nà Men, xã Chiềng Chung (Mai Sơn) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

 

Nói về cách làm trong việc vận động bà con tham gia làm đường giao thông nội bản, Trưởng bản Hà Văn Lùn tâm sự: Bấy lâu nay, người dân Nà Men luôn mơ ước có con đường đi lại thuận lợi và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Vì vậy, khi Ban quản lý bản huy động sức dân đóng góp làm đường giao thông đã nhận được sự đồng lòng của bà con. Trong thực hiện, bản đã huy động lực lượng đảng viên và các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp vật liệu, góp công làm đường; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch kế hoạch làm đường và sự đóng góp của bà con. Ban quản lý bản còn giao quyền tự chủ, tự giám sát và chịu trách nhiệm để người dân thực hiện khi thi công tuyến đường. Do được biết, được bàn, được làm và được hưởng lợi từ công trình, các hộ gia đình trong bản đã thống nhất mức đóng góp để làm đường giao thông nội bản.

Để đảm bảo chất lượng công trình, trong thời gian thi công, Ban quản lý bản đã lên lịch cụ thể đối với từng cụm dân cư, huy động từ 1-2 người/hộ trực tiếp tham gia làm đường. Những ngày thi công giống như công trường làm đường chuyên nghiệp, nhiều hộ dân huy động cả gia đình tham gia làm đường. Vừa làm bà con vừa bàn cách giữ gìn con đường bền lâu... Ông Hà Văn Bình, bản Nà Men chia sẻ: Hiểu rõ lợi ích của việc làm đường nên khi xã, bản vận động đóng góp làm đường giao thông nông thôn, tôi bàn với gia đình và quyết định đóng góp hơn 22 triệu đồng cho 6 nhân khẩu của gia đình. Con đường hoàn thành sẽ phục vụ sản xuất và đi lại của bà con, thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán hàng hóa với các địa phương lân cận.

Còn ông Hà Văn Hải, bản Nà Men nói: Ngoài đóng góp đủ theo quy định, gia đình tôi còn hiến 110 m2 đất thổ cư để mở rộng con đường. Tôi nhận thấy đây cũng là trách nhiệm công dân trong công cuộc xây dựng quê hương. Sau này khi triển khai các công trình phúc lợi khác trong bản, gia đình tôi vẫn tiếp tục hưởng ứng cả vật chất và tinh thần.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, sau hơn 1 năm phát động, người dân bản Nà Men đã đóng góp trên 460 triệu đồng, hơn 1.600 công lao động, hiến gần 500 m2 đất, đổ bê tông 1,2 km đường nội bản rộng 3 m. Ngoài ra, còn bê tông hơn 80 m đường giao thông liên bản. Riêng năm 2016, bà con đã làm thêm 300 m. Đến thời điểm này, 100% tuyến đường nội bản Nà Men đã được bê tông hóa. Tiêu biểu trong phong trào làm đường giao thông nội bản là hộ ông Hà Văn Hải, hiến 110 m2 đất thổ cư; ông Tòng Văn Ngoãn, hiến 80 m2 đất thổ cư; ông Hà Văn Thịnh, hiến 50 m2 đất ruộng; hộ ông Hà Văn Thành, hiến hơn 100 m2 đất vườn...

Nà Men là điểm sáng trong phong trào làm đường giao thông nông thôn ở xã Chiềng Chung. Những con đường ý Đảng, lòng dân sẽ tạo động lực cho bà con phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống và làm thay đổi diện mạo nông thôn ở bản.


 

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới