Đồng thuận, chung sức vì quê hương giàu đẹp

Xác định rõ các khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM; cải cách hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên... là cách làm của Đảng bộ xã Viêng Lán, huyện Yên Châu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về Viêng Lán hôm nay, ấn tượng đầu tiên của xã đạt chuẩn nông thôn mới là những tuyến đường nội bản, đường vào khu sản xuất được bê tông hóa, các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Đảng bộ xã có 7 chi bộ trực thuộc, 191 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên đề từng năm. Chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cam kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm căn cứ bình xét, đánh giá, xếp loại hàng năm. Đồng thời, xác định các nội dung đột phá vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM... Mỗi chi bộ đăng ký ít nhất một mô hình thi đua học và làm theo Bác.

           

Tuyến đường ở Viêng Lán được bê tông hóa.

           

Điểm nổi bật là xã thực hiện nội dung đột phá về xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện theo từng năm và cả giai đoạn; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng tiêu chí, từng bản; chỉ đạo phát động sâu rộng các phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng NTM; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”... Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ trên 27,5 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ trên 19,1 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện đóng góp gần 8 tỷ đồng, trên 12 nghìn ngày công, hiến 10.000 m² đất, 222 cây ăn quả, 124 cây lấy gỗ, 53,6 m tường rào... Xã đã hoàn thành 24 công trình đường giao thông nông thôn, 5 công trình thủy lợi, xóa 31 nhà tạm, 6 công trình nhà văn hóa; công trình trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã; công trình Trạm y tế xã.

           

Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học và làm theo Bác không cam chịu đói nghèo, Viêng Lán đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, thay thế cây trồng kém hiệu quả. Đến nay, đã chuyển đổi 130 ha ngô, sắn không hiệu quả sang trồng nhãn, xoài, sản lượng đạt 15.000 tấn/năm; vận động bà con thâm canh hơn 110 ha lúa 2 vụ, sản lượng 660 tấn/năm; hơn 30 ha mía; chăn nuôi gần 1.300 con trâu, bò; 240 con dê; 450 con lợn; trên 23.300 con gia cầm; gần 30 ha ao cá. Hiện, trên địa bàn xã có 2 HTX phát triển cây ăn quả với gần 70 thành viên... Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% năm 2012 xuống còn 4,1% năm 2020.

           

Tiêu biểu nhất là Chi bộ bản Kho Vàng với phong trào hiến đất làm hơn 2 km đường từ quốc lộ 6 đến bản. Hiện nay, 100% tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ông Mè Văn Phước, Bí thư Chi bộ bản, cho biết: Chi bộ có 30 đảng viên, hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, các đảng viên phát huy vai trò tiên phong tuyên truyền người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, chặt cây ăn quả lâu năm, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để làm đường; đã có 14 hộ hiến gần 500m² đất, hàng chục cây ăn quả lâu năm, đóng góp gần 1.000 ngày công lao động, 560 triệu đồng để làm đường giao thông.

           

Việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Viêng Lán đã lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới