Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

 

 

Thành viên HTX nông nghiệp hữu cơ Bắc Yên chăm sóc cây ăn quả.

 

Bà Thào Thị Gia, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Yên, cho biết: Để thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia phát triển kinh tế, hằng năm, Hội LHPN huyện đã xây dựng nhiều mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói, nghèo để có cách làm phù hợp. Hội đã đứng ra ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế; đồng thời chỉ đạo cơ sở hội thành lập các tổ tiết kiệm để tạo nguồn quỹ giúp đỡ lẫn nhau. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ đang triển khai 14 chương trình cho vay, với tổng số tiền trên 87 tỷ đồng, với 2.191 hộ vay vốn phát triển kinh tế.

 

Ngoài ra, Hội còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 16 lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn chị em áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho hơn 850 lượt chị em. Nhờ vậy, giúp hội viên mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý được hội LHPN các cấp hỗ trợ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nữ, như: HTX nông nghiệp hữu cơ Bắc Yên; Tổ liên kết phụ nữ thêu may trang phục dân tộc Mông tại xã Tà Xùa và Hua Nhàn; duy trì nhân rộng và thành lập mô hình câu lạc bộ “Thổ cẩm - Ẩm thực” với 11 thành viên; 23 mô hình Nhà sạch - Vườn đẹp; triển khai làm 9.365 vườn rau sạch, 200 vườn su su, xây 320 lò đốt rác...

 

HTX nông nghiệp hữu cơ Bắc Yên ở bản Cao Đa I, xã Phiêng Ban là một trong những HTX đầu tiên của huyện Bắc Yên do các hội viên phụ nữ đứng ra liên kết thành lập. Được thành lập tháng 5/2017 với 30 thành viên, HTX chủ yếu trồng các loại rau màu và cây ăn quả. Chị Lò Thị Im, Giám đốc HTX, cho biết: Từ năm 2018, HTX đã đưa một số loại cây trồng mới có giá trị kinh tế vào trồng thử nghiệm, như măng tây, chuối tiêu hồng... Đến nay, hai loại cây trồng này đã cho kết quả khả quan; trong đó, giá bán măng tây trung bình từ 50.000 đồng/kg, còn chuối tiêu hồng có giá trị cao hơn chuối địa phương từ 5-7.000 đồng/kg. Hiện, HTX có trên 7 ha chuối, mỗi lứa thu gần 13 tấn/ha, trung bình một năm HTX thu 50 tấn chuối tiêu hồng; còn cây măng tây, cứ sau 3 tháng chăm sóc, có thể thu hoạch 30kg/ngày/ha, ngoài sản phẩm măng tây tươi, HTX còn chế biến thành sản phẩm chè măng tây để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Qua đó tạo nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ từ 7-9 triệu đồng/người/tháng.

 

Bên cạnh hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN huyện còn chú trọng chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo. Trong năm 2020, các cấp hội đã vận động chị em giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên ốm đau... bằng các hình thức như quyên góp củi, gạo, ngày công, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; ủng hộ Quỹ mái ấm tình thương gần 20 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn thuộc Chi hội Hồ Sen, xã Hua Nhàn, trị giá 10 triệu đồng...

 

Năm 2021, Hội LHPN nữ huyện Bắc Yên tiếp tục vận động chị em đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường, vươn lên phát triển kinh tế bền vững, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới