Đồng hành cùng biển, đảo của Tổ quốc

Vượt qua hàng nghìn hải lý giữa muôn trùng khơi xa, hàng trăm phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đến với các điểm đảo, đảo, nhà giàn để động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để các lực lượng vừa vui Xuân đón Tết, vừa sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đã thành thông lệ, hằng năm trước dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đều tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo, đảo, nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo trong phạm vi quản lý. Năm nay, dù trong điều kiện dịch COVID-19 có những tác động nặng nề, nhưng Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn Xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh… tổ chức cho 43 phóng viên đi tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; hơn 100 phóng viên tác nghiệp tại các đảo ven bờ, các đơn vị trực thuộc và cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.

Xuồng đưa các phóng viên lên đảo tác nghiệp. (Ảnh: Minh Đức). 

Chia sẻ cảm xúc sau chuyến công tác tại Vùng 4 Hải quân, phóng viên Minh Đức (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết: “Trải qua gần một tháng trên biển cùng những người lính đảo, tôi cảm nhận rõ tinh thần quyết tâm bảo vệ biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, ở các đảo nơi tôi được đến như An Bang, Thuyền Chài, Tốc Tan, Phan Vinh…, những người lính trẻ vẫn ngày đêm canh gác, với những công việc thầm lặng để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Những tiếng vỗ tay, lời ca của những chiến sĩ trẻ giữa muôn trùng biển khơi gửi về mẹ, về người thân đang ở trong đất liền… đã để lại ấn tượng mạnh đối với chúng tôi”.

Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển đảo của đội ngũ nhà báo, phóng viên, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã có hơn 600 tin, bài, phóng sự được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; có 39 báo, đài Trung ương và địa phương phản ánh về các hoạt động của lực lượng Hải quân. Điển hình là các tin, bài, phóng sự như: “Xuân về nơi đầu sóng”, “Tết ở Trường Sa”, “Tết nơi đầu sóng” (Đài Truyền hình Việt Nam); “Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Hòn Khoai”, “Kết nối Trường Sa”, “Vùng 5 Hải quân: Trực Tết trên biển, không để bị động, bất ngờ”, “Xuân ấm áp tình quân dân nơi biển, đảo Tây Nam” (Đài Tiếng nói Việt Nam); “Ngày Xuân vào bếp Hải quân”; “Xuân canh biển”; “Xuân về trên các hải đội dân quân thường trực”; (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam); “Tàu ra, Trường Sa vào Tết”, “Quân chủng Hải quân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022” (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)… Nội dung các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các đơn vị Hải quân; công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động vui Xuân, đón Tết, góp phần động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Nữ nhà báo Đỗ Thu Lan (Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam) bộc bạch: “Tuy đây không phải là lần đầu được đến với cán bộ, chiến sĩ ở các đảo nhưng tôi thực sự trân trọng tình cảm, trách nhiệm của những người lính Hải quân trên các đài, Trạm Rađa nơi núi cao, đảo xa ở vùng biển Tây Nam trong những ngày giáp Tết. Không ít đồng chí nhiều năm liền trực Tết trên Trạm nhưng đã gác lại tình cảm riêng tư; các anh luôn tỏ rõ quyết tâm, sẵn sàng đối diện với khó khăn, hiểm nguy thực hiện nhiệm vụ. Đây là sự hy sinh thầm lặng. Điều này càng thôi thúc chúng tôi nhanh chóng, kịp thời đưa những tác phẩm báo chí đến với công chúng, để mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống và tinh thần sẵn sàng hy sinh của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Đó như một sự tri ân, biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”.

Nhà báo Đỗ Thu Lan (ngoài cùng, bên trái) tác nghiệp tại Trạm Rađa 625, Vùng 5 Hải quân (Ảnh: TL).

Đại tá Phạm Kim Tuyến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phòng Tuyên huấn đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của bộ đội Hải quân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực tế, các tin, bài, phóng sự đã giúp nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hiểu, chia sẻ với những khó khăn vất vả, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân “chắc tay súng, vững tay lái”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng thế trận “lòng dân” trên biển vững chắc. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Phòng Tuyên huấn tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và trực tiếp phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Quân chủng Hải quân. Qua đó, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội, vừa tăng cường sức mạng tổng hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.