Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt các học viên lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào

Trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, ngày 28/6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gặp mặt và động viên các đồng chí học viên là cán bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 8 tỉnh Bắc Lào đang bồi dưỡng tiếng Việt tại tỉnh Sơn La.

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh

chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào. 

Dự cuộc gặp mặt, có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Hiện số lưu học sinh Lào đang theo học các chuyên ngành tại tỉnh Sơn La là 1.060 học viên thuộc 8 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào. Trong đó, năm 2017, bồi dưỡng tiếng Việt cho hơn 100 học viên là cán bộ đang công tác trong các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và lực lượng vũ trang; đồng thời, tổ chức các lớp tập  huấn nghiệp vụ, chuyên môn và đào tạo từ cao đẳng trở lên cho gần 100 cán bộ đang công tác trong các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Tòng Thị Phóng đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào sớm được gây dựng, giữ gìn và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Ngày nay, mối quan hệ đó đang tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung. Trong công tác giáo dục - đào tạo, hai Đảng, hai Nhà nước luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng, là lĩnh vực hợp tác chiến lược và là một biểu tượng đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời, nên lĩnh vực này luôn được ưu tiên hàng đầu và được đánh giá thành công nhất, đã đào tạo nguồn nhân lực rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào. Đồng chí đánh giá cao công tác tổ chức đào tạo của tỉnh Sơn La đối với 8 tỉnh Bắc Lào và cho rằng: Sơn La đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn chính là tự giúp mình”, đây chính là nhân tố vô cùng có ý nghĩa trong việc vun đắp và thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Đồng chí chúc các đồng chí học viên luôn là những hạt nhân, những tuyên truyền viên về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong dịp hai Đảng, hai Nhà nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào.

Huy Ngoan
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới