Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại thành phố Sơn La

Tối ngày 9/11, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Chiềng Cơi

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết tại phường Chiềng Cơi

 

 

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Chiềng Cơi 

 

Cùng dự có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Tổ trưởng Tổ đại biểu Quốc hội số 5; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái  Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội trong Tổ đại biểu Quốc hội số 5, gồm tỉnh Ninh Bình, Tây Ninh, Sơn La và thành phố Đà Nẵng; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, cùng đông đảo nhân dân phường Chiềng Cơi.

 

 

Tiết mục hát múa "Sơn La đón Bác Hồ về" tại Ngày hội 

 

Tiết mục múa "Thành phố hoa ban" tại Ngày hội

 

Phường Chiềng Cơi hiện có gần 1.500 hộ gia đình thuộc 12 dân tộc anh em sinh sống ở 9 tổ, bản, những năm qua, nhân dân các dân tộc phường Chiềng Cơi luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của tổ, bản; tích cực ủng hộ xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trên địa bàn phường. Tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Năm 2019, phường có 88% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 55% tổ, bản đạt tiêu chuẩn “Tổ, bản văn hóa”;  có 24 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập, phục vụ nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 69 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự tại các tổ, bản…

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho phường Chiềng Cơi

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Trương Quang Nghĩa tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ

cho phường Chiềng Cơi

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà các  gia đình chính sách trên địa bàn phường Chiềng Cơi 

 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn phường Chiềng Cơi

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng quà cho phường Chiềng Cơi

 

Chung vui với bà con phường Chiềng Cơi, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay và phát triển của phường. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với quy hoạch xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện. Quan tâm chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, những người có công và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ tốt an ninh trật tự trên địa bàn; chăm lo hơn nữa đến việc học tập của con em, tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh nhà…

  

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu tham gia các hoạt động tại Ngày hội với nhân dân phường Chiềng Cơi

 

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng, Tổ đại biểu Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cán bộ, nhân dân phường Chiềng Cơi; tặng quà 17 hộ gia đình chính sách và 5 hộ nghèo trên địa bàn phường.

 

Vòng xòe đoàn kết tại Ngày hội

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.