Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID- 19

Ngày 1/4, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã làm việc với Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự cuộc làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Thành phố đã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó: Thành phố đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Thành phố đã yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát (trà chanh, trà đá) đồ ăn vặt, mát sa, vật lý trị liệu, các nhà hàng...; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh nêu trên. Thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, nhất là đi vào các tỉnh, thành phố đang có dịch; khi ra đường phải đeo khẩu trang, không được tập trung quá 2 người tại các điểm công cộng và phải giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác là 2 m… Công tác quản lý, theo dõi người đi ở vùng dịch, các quốc gia khác và những người tiếp xúc gần với các đối tượng có nguy cơ được thực hiện nghiêm ngặt... 

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về thành phố; thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp; tăng cường giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định. Tiếp tục huy động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm cách ly tập trung đối với mọi trường hợp từ vùng dịch về. Có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại sàng lọc người từ vùng dịch về. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch về diễn biến dịch bệnh COVID-19...

 

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới