Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm việc với Thành ủy

Ngày 30/6, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở (Ban chỉ đạo 68) cùng đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác quản lý người nghiện, người sau cai nghiện trên địa bàn.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm việc với Thành ủy. 

Những năm gần đây, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố có nhiều biến động, năm 2014 có 521 người nghiện trong diện quản lý; năm 2015, có 585 người nghiện trong diện quản lý, 6 tháng đầu năm nay có 594 người nghiện trong diện quản lý; trong đó, số người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone là 194 người. Đưa 126 người đi cai cắt cơn tại Trung tâm cai nghiện tự nguyện Thành phố. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị: Thành ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; thống nhất trong chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đẩy mạnh công tác vận động tố giác, phát giác kiên quyết đấu tranh triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến ma túy... 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới