Đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào gặp mặt lưu học sinh Lào tại tỉnh ta

Nhân dịp sang dự các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” được tổ chức tại tỉnh ta, ngày 5/7, đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào đã gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh ta.

 Đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào,

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào gặp mặt lưu học sinh Lào tại tỉnh ta

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội. Dự cuộc gặp mặt, tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã báo cáo công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lưu học sinh giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh nước CHDCND Lào. Những năm qua, tỉnh ta đã xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, riêng lĩnh vực giáo dục đào tạo, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, lưu học sinh Lào. Đến nay, tỉnh ta đã tiếp nhận và đào tạo 1.720 lưu học sinh học tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, trong đó, đã có 654 học sinh tốt nghiệp; bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn kỹ thuật cho 149 cán bộ; đào tạo trung cấp lý luận - kinh tế nông lâm cho 51 học viên, bồi dưỡng tiếng Việt cho 171 học viên. Đồng thời, tỉnh ta đã cử 49 cán bộ, học sinh sang đào tạo, bồi dưỡng tại Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Pany Yathotu đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của tỉnh Sơn La đối với các tỉnh của nước CHDCND Lào, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào. Hiện nay, nhiều sinh viên của các tỉnh Bắc Lào học tập tại Sơn La ra trường về công tác đã phát huy tốt kiến thức đã được học, trưởng thành giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng tại các địa phương của nước CHDCND Lào. Đồng chí Pany Yathotu biểu dương tinh thần học tập của các lưu học sinh Lào, đề nghị các lưu học sinh Lào đoàn kết, xác định rõ nhiệm vụ học tập, tiếp thu kiến thức để trở về xây dựng đất nước. Đồng chí mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới