Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Quỳnh Nhai

Ngày 24/2, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Quỳnh Nhai.

Đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác thăm Hội chợ cá Sông Đà.

Cùng đi có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai đã báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và công tác chuẩn bị Hội chợ cá Sông Đà năm 2018. Theo đó, hoạt động đón xuân Mậu Tuất 2018, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức thăm, chúc tết, động viên các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà con nhân dân các điểm tái định cư thủy điện; chuẩn bị các điều kiện về vật chất và tinh thần vui xuân, đón tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, phân công cán bộ y tế thường trực, kịp thời tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm tuyệt đối an toàn… Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai và Hội chợ cá Sông Đã diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 2/3/2018 được huyện chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ngày hội diễn ra thành công.

Đồng chí Hoàng Văn Chất đã biểu dương, ghi nhận những kết quả huyện Quỳnh Nhai đã đạt được; đồng thời, đề nghị huyện cần tập trung tận dụng lợi thế lòng hồ phát triển nuôi cá lồng theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm; lựa chọn cây trồng thích hợp, giá trị kinh tế để đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên đất dốc; chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La; tổ chức các hoạt động trong Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai và Hội chợ cá Sông Đã đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng…

Đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác phóng sinh chim bồ câu.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác đã đến thăm Hội chợ cá Sông Đà; phóng sinh chim bồ câu và thả cá xuống Sông Đà.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới