Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 10/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông cùng Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo tỉnh ta dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh ta đã thông tin tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 8 tháng năm 2019; việc triển khai thực hiện các chính sách trong lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, tỉnh Sơn La đã xác định các khâu đột phá để chủ động ban hành cơ chế, chính sách, phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu để thực hiện các chương trình trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện… Đến nay, toàn tỉnh có gần 67.000 ha cây ăn quả; 588 hợp tác xã, trong đó có 480 hợp tác xã nông nghiệp; tỉnh Sơn La đã mời các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm bền vững…

Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông làm việc với lãnh đạo tỉnh ta.

Đồng chí Lê Diễn chúc mừng những kết quả của tỉnh Sơn La đã đạt được; đồng thời, thông tin về thế mạnh, tiềm năng và định hướng của tỉnh Đắk Nông trong phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tỉnh Đắk Nông tập trung cho lĩnh vực khai khoáng; chọn chế biến luyện kim mầu là khâu đột phá để thoát nghèo. Cùng với đó, tỉnh Đắk Nông có diện tích đất nông nghiệp lớn, có thể trồng được nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả; tỉnh còn có khí hậu mát mẻ quanh năm với 40 dân tộc anh em cũng là lợi thế để phát triển du lịch… Với những nét tương đồng giữa Sơn La và Đắk Nông, đồng chí Lê Diễn mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ cùng trao đổi, hợp tác trong việc định hướng tái cơ cấu nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm vận động và chính sách hỗ trợ thành lập, phát triển các hợp tác xã; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa an toàn, hướng tới tiêu thụ và xuất khẩu bền vững; phát triển và thu hút du lịch…  

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Đắk Nông thăm dây chuyền sản xuất sữa tại Nhà máy sữa Mộc Châu.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Đắk Nông thăm mô hình trồng dâu tây

của Công ty cổ phần Chimi Việt Nam, xã Đông Sang (Mộc Châu).

Trong chuyến công tác tại tỉnh ta, Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; thăm một số mô hình phát triển kinh tế, du lịch tại các huyện: Mộc Châu, Quỳnh Nhai và Mai Sơn.

Đình Thành - Thanh Huyền

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.