Đồn Biên phòng Tân Xuân: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Xuân (Vân Hồ) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; bám nắm chặt chẽ địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng xử lý, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, chính xác các nguồn tin và vụ việc; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Xuân tuần tra biên giới.

Thượng tá Trần Duy Thường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Xuân chia sẻ với chúng tôi: Đồn được giao nhiệm vụ quản lý hơn 2,3 km đường biên, 1 cột mốc quốc giới và địa bàn 3 xã Tân Xuân, Xuân Nha và Chiềng Xuân của huyện Vân Hồ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đồn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng người, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các tổ, đội công tác nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; duy trì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, Đồn 469 và Đồn 438 (tỉnh Thanh Hóa) và các lực lượng khác đóng quân trên địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm; phối hợp với Đại đội Biên phòng 214 và lực lượng chức năng huyện Sốp Bâu (nước CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương, phát hiện, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả các vụ việc, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới.

Một trong những nhiệm vụ được Đồn đặc biệt quan tâm, đó là công tác dân vận. Do đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn còn có những khó khăn nhất định, một bộ phận quần chúng nhân dân trình độ nhận thức hạn chế, dễ bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy. Bởi vậy, cán bộ, chiến sỹ của Đồn thường xuyên trực tiếp đến các bản, cùng ăn ở, sinh hoạt để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2018, Đồn đã tổ chức 49 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, thu hút hơn 4.000 lượt cán bộ và nhân dân khu vực biên giới tham gia; phối hợp với Học viện Biên phòng tổ chức 15 buổi lao động, với 300 cán bộ, học viên tham gia, tu sửa 20 km đường giao thông liên xã, liên bản; phối hợp với chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ các bản Ngà, Bún, Cột Mốc, Thắm Tôn khơi thông trên 12 km mương dẫn nước nội đồng, nạo vét rãnh thoát nước; giúp các điểm trường vệ sinh môi trường; tổ chức chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc cho 215 lượt người dân và các em học sinh. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phối hợp xây dựng, hoàn thiện 2 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 120 triệu đồng, trao 10 con bò giống trị giá 150 triệu đồng cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ tiền và đồ dùng học tập cho 6 em học sinh (tổng trị giá 13,5 triệu đồng); phối hợp khảo sát, lựa chọn thêm 8 em học sinh được lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam nhận đỡ đầu, nâng tổng số học sinh được nhận đỡ đầu lên 14 em. Ngoài ra, Đồn còn tặng 160 kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” của đơn vị cho 10 gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp với Trạm Y tế xã Tân Xuân, Quân y Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Học viện Biên phòng khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí...

Phụ trách địa bàn có địa hình núi cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Xuân luôn biết dựa vào cơ sở, làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng Công an, dân quân tự vệ... trong công tác tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và mốc quốc giới. Trong năm qua, Đồn đã phối hợp với Đại đội Biên phòng 214 và Công an huyện Sốp Bâu (nước CHDCND Lào) tổ chức nhiều cuộc tuần tra song phương và đơn phương, có sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân; tổ chức các cuộc mật phục và tuần tra trên địa bàn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, Đồn còn làm tốt công tác kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên giới; tham gia kiểm soát, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đã phát hiện, xử lý 14 vụ, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 14 bánh hê-rô-in, 36.231 viên ma túy tổng hợp, 77,27 gram hê-rô-in cùng nhiều tang vật khác..

.

Nhờ sâu sát, cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Tân Xuân luôn nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc giới; đồng thời, làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện nhiều chương trình hiệu quả giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; động viên quần chúng nhân dân các dân tộc yên tâm lao động sản xuất; thắt chặt tình đoàn kết quân dân... 

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới