Đồn Biên phòng Tân Xuân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong ngày 21 và 22/7, mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường liên xã, liên bản tại huyện Vân Hồ bị sạt lở nghiêm trọng: Tuyến đường tỉnh lộ 102 nối từ xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu với xã Chiềng Xuân qua xã Xuân Nha ra trung tâm huyện Vân Hồ có 13 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng có chiều dài từ 30 m đến 45 m; riêng tuyến đường nối từ trung tâm xã Tân Xuân ra huyện Vân Hồ 4 điểm sạt lở nghiêm trọng, hoạt động giao thông bị chia cắt hoàn toàn trong ngày 20 và 21-7. Rất may chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Xuân nhanh chóng khắc phục

các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 102 nối từ xã Chiềng Sơn ra trung tâm huyện Vân Hồ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Xuân đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công ty quản lý đường bộ 224 tham gia san, gạt đất đá tại các điểm sạt lở, khắc phục nhanh chóng tình trạng giao thông bị chia cắt. Đơn vị đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo cho người dân diễn biến thất thường do mưa lũ gây ra để người dân chủ động phòng tránh.

Mạnh Tưởng 

(Bộ đội Biên phòng tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới