Đồn Biên phòng Nậm Lạnh thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng

Hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các cuộc vận động của Bộ đội Biên phòng, năm 2017, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) đã triển khai tích cực, chủ động, đổi mới cả về nội dung và biện pháp thực hiện phong trào, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) khám bệnh

và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nậm Lạnh.

 

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biên giới thuộc 2 xã: Nậm Lạnh và Mường Và của huyện Sốp Cộp với 25 km đường biên và 12 mốc quốc giới. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên các loại tội phạm như: ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới... làm cho công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn. Để triển khai phong trào thi đua Quyết thắng của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, xây dựng kế hoạch nội dung thi đua Quyết thắng sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Đơn vị đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Duy trì tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; phối hợp cùng địa phương kịp thời xử lý, ngăn chặn các vụ việc xảy ra, như: xâm canh qua hai bên biên giới, vượt biên trái phép, sử dụng chất nổ... bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc và chủ quyền, an ninh biên giới. Duy trì thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng, mở rộng hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới, đường biên, cột mốc. Từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2017, đơn vị đã tổ chức tuần tra được 30 lần với 165 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; trong đó có 32 lượt dân quân tham gia tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới. Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tăng cường. Trong năm 2017, Đồn phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp bắt, xử lý 13 vụ án, 20 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 20 bánh hêrôin, 4.396 viên ma túy tổng hợp.

Đối với công tác vận động quần chúng, đơn vị đã tổ chức được 60 buổi với 2.511 lượt người nghe tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến biên giới. Các hoạt động tặng quà, giúp dân làm mùa vụ, sửa chữa nhà ở và tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa... được đơn vị thường xuyên tổ chức, đã tăng cường gắn bó thêm tình đoàn kết quân dân. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 33 lượt người dân và cấp thuốc miễn phí trị giá gần 4 triệu đồng. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng giống mới, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất trên địa bàn, như: Mô hình trồng cam tại bản Lọng Tòng (xã Nậm Lạnh), mô hình trồng cà phê tại bản Mường Và (xã Mường Và) đạt hiệu quả cao. Trong công tác hậu cần kỹ thuật, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của đơn vị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tự túc 100% rau xanh. Làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo tỷ lệ quân số đơn vị khỏe đạt 98,6%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới