Đồn Biên phòng Mường Cai chú trọng công tác vận động quần chúng

Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai (Sông Mã) luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai (Sông Mã) tuần tra, kiểm soát biên giới.

Đồn Biên phòng Mường Cai quản lý địa bàn 2 xã Mường Cai và Mường Hung, với 7 bản biên giới, 16,55 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo lực lượng vận động quần chúng xây dựng kế hoạch sát với tình hình địa bàn, đối tượng tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt quy chế biên giới, không di cư tự do, không học truyền đạo trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện, buôn bán, vận chuyển các chất ma túy. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tự chủ, tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh thôn, bản; phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tích cực tham gia cùng với Đồn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong năm 2018, đơn vị đã triển khai 27 lượt tổ công tác, 62 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn 2 xã tổ chức 35 buổi tuyên truyền, thu hút 3.235 lượt người nghe; vận động các hộ gia đình thuộc 13 bản dân tộc Mông ký kết không tái trồng cây thuốc phiện. Cùng với đó, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nắm chắc tình hình tư tưởng quần chúng trong địa bàn, vận động nhân dân đề cao cảnh giác cách mạng, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo.

Trung tá Đào Xuân Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Cai, cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Mường Cai tổ chức tuyên truyền chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2018, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng huyện Sông Mã, UBND xã Mường Hung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 100 cán bộ, đồng bào xã biên giới và 360 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền phản bác các luận điệu tuyên truyền về “Nhà nước ly khai tự trị tại Lào” tại 10 bản dân tộc Mông cho trên 500 lượt người nghe; tặng gần 300 kg gạo cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao trên 13 triệu đồng cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”; tham gia giúp dân hàng trăm ngày công lao động phát triển sản xuất; tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn với số tiền hàng chục triệu đồng... Đơn vị còn khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt nhân dân các bản vùng cao; phối hợp với Sở Y tế, Trạm Y tế xã Mường Cai khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt cán bộ, học sinh, nhân dân và tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch sởi cho 435 trẻ trong độ tuổi trên địa xã.

Ông Lò Văn Thoan, Trưởng bản Nà Ngùa, xã Mường Cai, chia sẻ: “Nhờ có bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nên bà con trong bản đã biết cách phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường sống trong lành. Các gia đình đều tự nguyện đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phát huy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong bản cũng ổn định hơn trước nhiều”.

Phát huy kết quả đạt được, Đồn Biên phòng Mường cai tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tích cực tham gia cùng địa phương đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo.

Huyền Trang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới