Đội tuyển Việt Nam thăng tiến lịch sử lên vị trí 96 thế giới

Nhờ vào thành tích ấn tượng mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-Seo giành được tại King's Cup 2019, cộng với việc đội bóng Estonia thua Đức 0 - 8 ở vòng loại Euro 2020, đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí 96 thế giới.

ĐT Việt Nam liên tục thăng tiến dưới thời HLV Park Hang Seo. Ảnh: SN/Vietnamnet.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

Theo đó, nhờ vào thành tích ấn tượng mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-Seo giành được tại King's Cup (Cup Nhà Vua) 2019 vừa kết thúc trên đất nước Thái Lan, cộng với việc đội bóng Estonia thua Đức 0 - 8 ở vòng loại Euro 2020 đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí 96 thế giới, 15 châu Á và giữ nguyên vị trí số 1 Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 20 năm qua, kể từ khi giành vị trí thứ 84 thế giới năm 1998.

Với vị trí 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam có lợi thế nằm ở nhóm 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, theo cách chia nhóm của FIFA (nhóm 1 sẽ là 8 đội tốp đầu châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16, nhóm 3 là của các đội có thứ hạng từ 17 - 24, nhóm 4 là các đội có thứ hạng từ 25 - 32, nhóm 5 là các đội có thứ hạng từ thứ 33- 40); đồng thời tránh gặp phải những đội mạnh cùng nhóm như Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17/7, tại Qatar.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội tuyển sẽ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng.

Trong khi đó, ở tốp đầu thế giới không có nhiều sự xáo trộn khi Bỉ vẫn đứng vị trí số 1 thế giới, các thứ hạng tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil và Anh. Bồ Đào Nha với ngôi vô địch Giải bóng đá các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) đã tăng 2 bậc để lọt vào đội đứng thứ 5 thế giới. Các đội tuyển Croatia, Tây Ban Nha, Uruguay, Thụy Sỹ và Đan Mạch cũng lần lượt nằm trong thứ hạng tiếp theo từ 6 đến 10 đội bóng mạnh nhất thế giới./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới