Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu: Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 18/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo huyện Yên Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Huyện Đoàn Yên Châu có 30 cơ sở đoàn, với hơn 3.500 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cơ sở đoàn đã tổ chức thực hiện hiệu quả 2 phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và  “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đến nay, đã có 39 mô hình kinh tế hiệu quả của ĐVTN. ĐVTN ở các cơ sở đoàn đã tham gia đổ bê tông hơn 10 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 90 km đường giao thông nội bản, liên bản, 36 nhà văn hóa, 7 cầu treo dân sinh; trồng 4.250 cây xanh, cây phân tán; tặng 82 suất học bổng, hơn 623 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó... tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 561 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó 437 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện Đoàn Yên Châu phấn đấu: 100% chi đoàn trực thuộc các cơ sở đoàn hoạt động khá trở lên; giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó, trên 470 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; trên 10 công trình thanh niên “Trồng và chăm sóc bảo vệ rừng”; 10 công trình “Ánh sáng bản làng”...

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới