Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sông Mã, khối doanh nghiệp tỉnh: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Huyện Đoàn) huyện Sông Mã vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 8.344 ĐVTN trên địa bàn huyện.

 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Huyện Đoàn.              
Ảnh: Huy Thành (CTV)

Nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sông Mã chú trọng xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo cũng như hình thức sinh hoạt Đoàn. Triển khai có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”. Hưởng ứng phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”, ĐVTN trong huyện đã tham gia đổ bê tông được 7,8 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 514 km đường giao thông liên xã, liên bản; làm mới 94 cầu qua suối, nạo vét 132 km kênh mương; trồng 2.215 cây xanh, cây phân tán, cùng nhiều hoạt động xã hội tình nguyện khác.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sông Mã khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí. Bầu 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII.

Nhân dịp này, Huyện Đoàn đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 18/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho ĐVTN của 40 cơ sở đoàn trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Tỉnh Đoàn tặng hoa

chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thư

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, như: Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế với các phong trào “Ba trách nhiệm”, “Bốn nhất”, “Sáng tạo trẻ”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... đã có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng và đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, các cơ sở đoàn đã tổ chức 150 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đã trao tặng 50 nhà Đại đoàn kết, nhà nhân ái, bếp ăn bán trú, nhà tình thương; thăm, tặng hơn 500 suất quà, 2 tấn gạo, 2.000 chăn ấm cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu trên 500 ĐVTN ưu tú cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng và kết nạp Đảng. Kết quả phân loại hằng năm, có 85% đoàn viên xuất sắc; 97% cơ sở đoàn đạt vững mạnh...

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm” gắn với các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức có hiệu quả các phong trào tình nguyện trong thanh niên. Phấn đấu, 100% các cơ sở đoàn xây dựng phần việc, công trình thanh niên; 100% cơ sở đoàn phát động thực hiện tốt các phong trào “Sáng tạo cải tiến kỹ thuật”; “Chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm, hiệu quả”, có ít nhất 20 đề tài nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực...

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân.

Nhóm P.V, CTV

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới