Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Ngày 17/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008- 2018; triển khai giai đoạn 2019 – 2023; trao giải thưởng Thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu 2018.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua

“Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008- 2018

Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là phong trào thi đua quan trọng, xuyên suốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh. 10 năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã đăng ký, duy trì thực hiện có hiệu quả trên 100 công trình, phần việc trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; trực tiếp đảm nhận hàng nghìn chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm; trên 2.000 đoàn viên thanh niên đăng ký xung phong, tình nguyện nhận công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực trọng điểm về ANTT; các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức 200 hội thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức cho hơn 20.000 lượt đoàn viên tham gia các hoạt động dân vận, xã hội tình nghĩa; phong trào thanh niên tình nguyện, chung sức vì cộng đồng luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm như các chiến dịch “Hành quân xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân biên giới” với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng.  

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua giai đoạn 2019 – 2023.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện, phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên đã nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các cấp, ngành biểu dương khen thưởng; 9 lượt đoàn viên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương dũng cảm; 2 lượt đoàn viên thanh niên được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng”; 4 lượt đoàn viên thanh niên được trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” toàn quốc; 520 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam... là những minh chứng rõ nhất cho quyết tâm lập công dâng Đảng, dâng Bác của tuổi trẻ Công an Sơn La.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua giai đoạn 2019 – 2023 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Các tổ chức Đoàn tại các đơn vị đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua, phần việc thanh niên của đơn vị; phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Bộ Công an

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2018 cho 10 cá nhân.

Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công an cho 8 tập thể, 14 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2018; trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2018 cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng năm 2018.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.