Đoàn kết giữ vững danh hiệu bản văn hóa

Bản Po, xã Hua Trai (Mường La) hiện có 160 hộ dân, trên cơ sở sát nhập từ 4 bản Po, Nà Sản, Nà Tòng và Nà Hoi vào cuối năm 2019. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt các quy ước, hương ước về xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đến thời điểm hiện tại, bản Po là bản duy nhất của xã đạt danh hiệu bản văn hóa.

 

Người dân bản Po, xã Hua Trai (Mường La) thu hoạch cỏ voi.

 

Trao đổi với ông Cà Văn Làng, Trưởng bản Po, được biết, Chi bộ, Ban Quản lý bản và các tổ chức đoàn thể ở bản đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện, bản có 22 ha ruộng lúa 2 vụ, sản lượng hơn 110 tấn thóc/năm; trên 60 ha ngô, sản lượng đạt hơn 300 tấn/năm; 65 ha sắn, sản lượng đạt 480 tấn/năm; chăm sóc và bảo vệ gần 180 ha rừng. Ngoài ra, trồng mới hơn 16 ha cây ăn quả; gần 20 ha cỏ voi, làm thức ăn chăn nuôi trên 1.450 con gia súc... Từ năm 2019 đến nay, các hộ nghèo trong bản được hỗ trợ gần 30 con bò sinh sản từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững Chương trình 135... nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%.

 

Gia đình ông Quàng Văn Dương là hộ tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình ở bản. Ông Dương, chia sẻ: Năm 2010, từ số tiền tiết kiệm, tôi đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi rộng gần 100 m² và mua 5 con bò sinh sản về chăn nuôi. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò phát triển tốt, hiện có 10 con, mỗi năm xuất chuồng từ 5-7 con; nuôi trên 200 con gia cầm, xuất bán hơn 100 con/năm. Gia đình còn chuyển đổi gần 2 ha đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, như: Xoài Đài Loan, chanh leo, táo lai... hiện cây đang phát triển tốt; trồng gần 1 ha cỏ voi làm thức ăn cho đàn gia súc. Trừ chi phí, gia đình tôi thu gần 200 triệu đồng/năm.

 

Bên cạnh đó, bà con trong bản còn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa trong việc hiếu, việc hỷ; thực hiện tốt công tác dân số, không có hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn... Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo bà con tham gia. Bản có 1 đội văn nghệ, 2 đội bóng đá thường xuyên tập luyện, biểu diễn, thi đấu giao lưu với các bản trong xã. Bản còn thành lập 9 nhóm liên gia tự quản và 1 tổ an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Trẻ em trong độ tuổi đều được đi học. Hằng năm, Ban Quản lý bản thực hiện công khai, dân chủ trong việc bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa... Hiện, bản có gần 80% số hộ đạt gia đình văn hóa.

 

Năm 2014, bản được đầu tư trải nhựa cấp phối tuyến đường trục bản theo dự án đường tránh ngập của thủy điện Sơn La. Hơn 8 tháng năm nay, bà con đã đóng góp gần 20 triệu đồng mua cát, sỏi, xi măng... và gần 1.000 ngày công lao động để khơi thông cống rãnh, tu sửa đường giao thông nội bản. Các tuyến đường nội bản, khuôn viên nhà văn hóa bản được đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ bản nhận tự quản, luôn sạch sẽ, phong quang. Hiện, bản có hơn 92% số hộ có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh)...

 

Thời gian tới, bản Po tiếp tục vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới