Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri Thành phố

Ngày 17/11, tại Thành phố, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Việt Phương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại Thành phố Sơn La.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thành phố.

Dự cuộc tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện cử tri các xã, phường. 

Các đại biểu dự TXCT tại Thành phố.

Tại Hội nghị, Đoàn đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

Cử tri Thành phố phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Cử tri Thành phố đã kiến nghị một số nội dung: Quy định cụ thể, phân rõ đối tượng thụ hưởng được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung; xem xét bố trí nguồn vốn trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết 88 của Quốc hội) để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của Trường Đại học Tây Bắc; quan tâm, hỗ trợ đội ngũ y tế tổ, bản tham gia công tác phòng, chống Covid-19; tập quy hoạch vùng, ngành kinh tế thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế... 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin các kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực; công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh trong thời gian qua, định hướng phát triển đô thị Thành phố trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đã tiếp thu, giải đáp theo thẩm quyền; ý kiến của Trường Đại học Tây Bắc sẽ sớm chuyển tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thành phố nhân kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới