Đoàn công tác Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Quốc hội khóa XIV thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 9/11, Đoàn công tác Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Quốc hội khóa XIV thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Tổ trưởng Tổ đại biểu Quốc hội số 5; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đại biểu Quốc hội trong Tổ đại biểu Quốc hội số 5, gồm các tỉnh: Ninh Bình, Tây Ninh, Sơn La và thành phố Đà Nẵng.

 

Đoàn công tác Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Quốc hội khóa XIV thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

 

 Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái  Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng 10 tháng năm 2019. 10 tháng qua, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện; QPAN được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 623 hợp tác xã, trong đó có 520 hợp tác xã nông nghiệp; 68 chuỗi cung ứng, tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn có mã số vùng trồng; 18 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ và 1 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại nước ngoài; đã xuất khẩu hơn 101 nghìn tấn nông sản các loại, trị giá hơn 108 triệu USD. Có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 187/204 xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 94,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24,95%...

Tỉnh Sơn La đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm giao kế hoạch vốn bổ sung để hoàn thành và quyết toán tổng thể dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; giao đủ kế hoạch vốn của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La; sớm cho chủ trương và giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường nối QL37 (Bắc Yên) với QL279D (Mường La); cân đối vốn để khởi công dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 5, đồng chí Trương Quang Nghĩa chúc mừng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi cây trồng trên đất dốc; tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp… Đồng chí mong muốn các tỉnh tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực để các tỉnh ngày càng phát triển…

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo thăm quan Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những kết quả của tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; củng cố hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ…Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; nghiên cứu, tổng kết nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả; tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm, chú trọng hướng xuất khẩu; tiếp tục thu hút đầu tư trên địa bàn. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến của tỉnh để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ,

Quảng trường Tây Bắc (Thành phố)

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố)

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố)

 

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác Tổ đại biểu Quốc hội số 5 đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La, Đền thờ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố); thăm Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu và Trang trại dâu tây Mộc Châu…

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo thăm Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo thăm Trang trại dâu tây Mộc Châu.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới