Đoàn công tác của tỉnh hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 27/4 đến 5/5, Đoàn đại biểu của tỉnh ta do đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 11 do Bộ Tư Lệnh Hải quân tổ chức tới thăm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

 

Đoàn công tác tham dự Mít tinh kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa 

và giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước trên đảo Sinh Tồn.

 

Tham gia Đoàn công tác có 273 đại biểu thuộc: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia sự thật, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Nguyên, Đắk Nông; các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác Quân chủng Hải quân. Trong thời gian 10 ngày, vượt hơn 900 hải lý, Tàu HQ571 HĐ 411/ Vùng 4 Hải quân đã đưa Đoàn công tác xuất phát từ Quân cảng Quốc tế Cam Ranh, đến thăm các đảo, điểm đảo: Cô Lin, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Tốc Tan C, Thuyền Chài C, An Bang, Trường Sa Đông, Đá Đông C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK 1/9 (Ba Kè).

 

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

 

Trong chuyến công tác, Đoàn đã tổ chức các hoạt động: Chào cờ tại đảo Sinh Tồn, Trường Sa; thắp hương Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ; viếng mộ liệt sỹ; tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; gặp mặt cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa; nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, các ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Các đại biểu đã trao đổi, thăm hỏi động viên quân, dân trên đảo; ghi “Nhật ký Trường Sa”; các phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương tích cực thâm nhập thực tế, ghi lại những hình ảnh, thước phim sinh động phục vụ công tác tuyên truyền. Các ca sĩ, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc tỉnh đã tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa với nội dung phong phú ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về biển đảo quê hương, đất nước, truyền thống của địa phương, về người chiến sỹ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Đoàn đại biểu tỉnh ta tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa

 

Đoàn công tác đã tổ chức trao tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 với tổng số tiền trị giá gần 5 tỷ đồng và 490 thùng quà; đây là nguồn cổ vũ động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn; đặc biệt các Đoàn Hòa Bình, Sơn La, Văn phòng Quốc hội...  đã tặng nhiều kỷ vật có ý nghĩa, mang hơi ấm từ đất liền đến với đảo, tiếp thêm sức mạnh cho quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Một tiết mục văn nghệ của Nhà hát ca múa nhạc tỉnh phục vụ các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

 

Qua chuyến đi, mỗi thành viên trong đoàn công tác đã hiểu thêm về cuộc sống, tinh thần dũng cảm, kiên trung của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa; tuy hành trình ngắn, nhưng đã để lại nhiều cảm nhận về sức sống ở Trường Sa; tin tưởng vào tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; tin vào bản lĩnh, ý chí quyết tâm, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN của quân và dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Đồng thời, các đại biểu có nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân về chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hậu phương quân đội nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp chiến đấu cho các đảo, nhà giàn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược biển Việt Nam; làm cho nước ta mạnh lên từ biển, làm giàu từ biển. Tiếp tục phát động trong cả nước tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức nhiều hơn nữa các chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, để đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài có điều kiện thăm, động viên quân dân, trên các đảo, nhà giàn.

Tại chương trình tổng kết, Quân chủng Hải quân đã trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”; khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp, thành tích trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.